Ông Trump sẽ hạn chế người tị nạn ở mức thấp kỷ lục

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch hạn chế việc tiếp nhận số lượng người tị nạn ở mức thấp nhất trong gần 40 năm qua tại Mỹ.
 

Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng hồi tháng 1 (Ảnh: NPR)
Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng hồi tháng 1. Ảnh: NPR

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch áp đặt mức trần về số lượng người tị nạn vào Mỹ cho năm tài khóa 2018 ở con số 45.000 người.

Đây là mức trần tiếp nhận người tị nạn thấp nhất tại Mỹ kể từ khi nước này thông qua Đạo luật Tị nạn vào năm 1980. Từ đó đến nay, mức trần này chưa bao giờ ở dưới mức 67.000 người. Ngay cả trong những năm gần đây, khi cuộc khủng hoảng di cư đang ngày càng diễn biến phức tạp, mức trần này vẫn được duy trì ở mức 70.000-80.000 người.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ đang tham vấn cùng các nghị sĩ tại Quốc hội về vấn đề này. Quyết định cuối cùng của Tổng thống về mức trần tiếp nhận người tị nạn sẽ được đưa ra sau cuộc tham vấn.

Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama đã đặt mức trần lên tới 110.000 người tị nạn định cư lâu dài tại Mỹ trong năm tài khóa 2017. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Trump lên nắm quyền hồi cuối tháng 1, ông đã ban hành sắc lệnh hành pháp trong đó chỉ cho phép duy trì tối đa mức trần dưới 50.000 người trong năm 2017.

Giải thích cho việc áp đặt mức trần thấp như vậy, Tổng thống Trump cho biết việc tiếp nhận thêm người tị nạn sẽ “làm tổn hại tới các lợi ích của Mỹ”. Trong khi đó, giới phê bình cho rằng nếu mức trần năm 2018 tiếp tục giảm thấp hơn so với năm 2017 thì điều này có thể “phá hoại” danh tiếng của Mỹ trên trường quốc tế.

Ngày 24/9, Tổng thống Trump đã ký ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 8 nước gồm Triều Tiên, Iran, Chad, Libya, Syria, Venezuela, Yemen và Somalia. Sắc lệnh cấm nhập cảnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10 và là văn bản sửa đổi của sắc lệnh di trú ban đầu, vốn nhằm vào các quốc gia có đông dân Hồi giáo.

Theo Dân trí

TIN LIÊN QUAN

Tin mới