Top 5 mẫu SUV đắt nhất thế giới hiện nay

Nếu như trước đây, SUV bị coi là loại xe "ăn no vác nặng", nên ít được chú trọng hình thức, trang thiết bị tiện nghi; thì giờ nó còn là món đồ chơi xa xỉ, thể hiện đẳng cấp của chủ xe.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Với nhu cầu về SUV cao cấp tăng mạnh ở các thị trường như Trung Quốc, Vùng Vịnh Persian và cả Mỹ, các hãng xe sang không ngại ngần vào cuộc... Việc một chiếc SUV có mức giá 100.000 USD, hay thậm chí 200.000 USD không còn xa lạ.

Hãy cùng điểm mặt 5 mẫu SUV đắt nhất thế giới hiện nay (không tính xe độ), và nên nhớ rằng chúng sẽ không "tại vị" được lâu, vì các tên tuổi lớn trong làng xe sang, như Lamborghini, Aston Martin và Rolls-Royce sẽ sớm ra mắt sản phẩm ở phân khúc thị trường đang cực kỳ sôi động và màu mỡ này.

Range Rover SVAutobiography

Không có gì ngạc nhiên khi một mẫu xe Range Rover có mặt trong danh sách này, bởi đây là thương hiệu kì cựu, tiên phong trong phân khúc SUV hạng sang.

 

SVAutobiography - phiên bản cao cấp nhất của Range Rover, với chiều dài cơ sở lớn hơn, không gian nội thất xa xỉ và dùng động cơ V8 siêu nạp 5.0L, có giá bán tại Mỹ khoảng 200.000 USD, cao hơn 2 lần mức 85.000 USD của phiên bản tiêu chuẩn.

Porsche Cayenne Turbo S

Range Rover có thể là thương hiệu tiên phong, nhưng Porsche Cayenne mới tạo ra cơn sốt SUV cao cấp đang lan rộng ra thương hiệu xe sang. Mẫu xe này không chỉ cứu Porsche, mà còn gần như giúp hãng kiểm soát toàn bộ tập đoàn Volkswagen.

 

Giá tiêu chuẩn chỉ ở mức 60.000 USD, nhưng bản cao cấp nhất - Turbo S - có giá lên tới 160.000 USD. Và không dừng lại ở đó, nếu "chất" đủ trang bị tuỳ chọn, khách hàng sẽ phải chi khoảng 200.000 USD để sở hữu một chiếc Cayenne Turbo S.

Đổi lại, bạn sẽ sở hữu một trong những chiếc SUV xa xỉ nhất, chạy nhanh nhất thế giới, với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4 giây.

Bentley Bentayga Mulliner

 

Thức thời hơn đồng hương Rolls-Royce, hãng Bentley đã nhảy vào phân khúc SUV hạng sang đầy béo bở với mẫu Bentayga có giá bán tiêu chuẩn gần 230.000 USD. Nếu có đủ trang bị tuỳ chọn (options) - phiên bản Mulliner - giá bán là 250.000 USD.

Tesla Model X P100D

 

Là mẫu xe chạy điện hoàn toàn hiếm hoi trong phân khúc SUV hạng sang, Tesla Model X có giá 140.000 USD cho phiên bản cao nhất - P100D.

Bỏ ra số tiền trên, bạn có thể mang về môth chiếc SUV chạy điện có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 2,9 giây.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet

 

Đắt nhất phân khúc SUV hiện nay chắc chắn là Mercedes-Maybach G650 Landaulet, dù giá xe chưa được công bố chính thức. Sở dĩ như vậy vì đây được giới thiệu là mẫu xe đắt nhất của Mercedes, trong khi các xe "rẻ" hơn như G550 đã có giá 122.000 USD, G63 giá 140.000 USD, G65 giá 220.000 USD, G500 4×4² giá khoảng 200.000 USD, và G63 6x6 giá tới hơn 500.000 USD.

G650 Landaulet được trang bị động cơ V12 tăng áp kép giống xe G65, mui chỉ mở phía sau và trang bị nội thất giống như một chuyên cơ. Sẽ chỉ có 99 chiếc xuất xưởng.

Theo Dantri

TIN LIÊN QUAN

Tin mới