Những chiếc xe kỳ lạ nhất lần đầu được trình làng

Tại Tokyo Motor Show ở Tokyo, Nhật Bản, nhiều mẫu xe lần đầu tiên được ra mắt với những cải tiến vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong tương lai.

Nhiều loại xe concept có vẻ ngoài khác lạ, chức năng vượt trội đã lần đầu ra mắt công chúng tại Tokyo Motor Show lần thứ 45.

Hãng sản xuất ô tô Toyoda Gosei đang trưng bày chiếc xe concept 1 chỗ ngồi có tên Flesby. Với chất liệu vỏ ngoài làm bằng cao su, nó sẽ hoạt động như 1 chiếc đệm trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Chiếc xe thông minh của Mercedes có tên Vision EQ cũng lần đầu tiên tham gia triển lãm. Chiếc taxi robot này sẽ sử dụng màn hình bên ngoài để đón khách cũng như giao tiếp với con người.
Chiếc xe thông minh của Mercedes có tên Vision EQ cũng lần đầu tiên tham gia triển lãm. Chiếc taxi robot này sẽ sử dụng màn hình bên ngoài để đón khách cũng như giao tiếp với con người.
Chiếc xe thông minh của Mercedes có tên Vision EQ cũng lần đầu tiên tham gia triển lãm. Chiếc taxi robot này sẽ sử dụng màn hình bên ngoài để đón khách cũng như giao tiếp với con người.
Yamaha cũng ra mắt một chiếc hybrid đa chức năng MWC-4. MWC-4 có hai bánh xe ở phía trước và một bánh xe ở phía sau, có thể dành cho hai người.
Yamaha cũng ra mắt một chiếc hybrid đa chức năng MWC-4. MWC-4 có hai bánh xe ở phía trước và một bánh xe ở phía sau, có thể dành cho hai người.

Toyota cũng mang ba mẫu xe trong seri Concept-i tham gia triển lãm này. Những chiếc xe này sử dụng trí thông minh nhân tạo để hiểu người lái xe và dự đoán những gì họ cần. Chúng cũng được xây dựng để vận hành theo cách thủ công hoặc tự trị. 

Cũng là một phần của loạt bài này, chiếc Concept-i Ride của Toyota được thiết kế dành cho những người sử dụng xe lăn.
Cũng là một phần của loạt bài này, chiếc Concept-i Ride của Toyota được thiết kế dành cho những người sử dụng xe lăn.
Cũng là một phần của loạt bài này, chiếc Concept-i Ride của Toyota được thiết kế dành cho những người sử dụng xe lăn.

Theo Đời sống&Pháp luật

TIN LIÊN QUAN

Tin mới