PAK FA T-50 của Nga chính thức mang tên Su-57

Nga chính thức thông báo thay đổi tên gọi của siêu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 thành tên gọi Su-57 khiến các phương tiện truyền thông tò mò.

Công việc nghiên cứu và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA T-50 của Nga đang tới giai đoạn hoàn thành, tuy nhiên chúng sẽ nhận được tên gọi chính thức mới Su-57. Thông tin này được tạp chí “Air & Cosmos” của Pháp dẫn nguồn tin từ bài báo của Peter Butovo và Anthony Engran.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mang mã hiệu T-50-9 bay thử nghiệm. (Ảnh: Russianplanes)
Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mang mã hiệu T-50-9 bay thử nghiệm. Ảnh: Russianplanes

Nguồn tin này cho biết rằng, tên gọi chính thức của siêu máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 của Nga T-50 sẽ được gọi là Su-57. Tên gọi chính thức này đáng ra đã được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới cuộc triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2017. Tuy nhiên, kế hoạch của Tổng thống đã thay đổi và ông không tới thăm cuộc triển lãm này. Vì vậy quyết định công bố tên gọi mới này bị hoãn lại cho tới nay.

Các chuyên gia của công ty Sukhoi, những người đã nghiên cứu và tạo ra siêu phẩm tiêm kích thế hệ thứ 5 T-50 đã thông báo rằng, các cuộc thử nghiệm bay đối với chúng đã thành công và họ đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho sự ra mắt siêu phẩm này và tiến tới sản xuất hàng loạt.

Theo nguồn tin từ đại diện Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang cần ít nhất 200 chiếc Su-57. Tuy nhiên chúng sẽ được chia thành các giai đoạn sản xuất khác nhau và phù hợp với tình hình đất nước.

Giai đoạn này có thể chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế. Chủ tịch Tập đoàn máy bay thống nhất Nga (UAC) Yuri Slyusar cho biết do mẫu động cơ cho tiêm kích thế hệ 5 chưa được hoàn thiện, lô tiêm kích Su-57 đầu tiên bàn giao cho không quân Nga chỉ được chế tạo với số lượng 12 chiếc, sau khi hoàn thành động cơ dành riêng cho chúng sẽ tiến hành sản xuất số lượng lớn và trang bị phổ biến cho các lực lượng.

Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 (PAK FA T-50) là bước đột phá thực sự trong việc nghiên cứu và tạo ra các thiết bị quân sự của Nga. Nó là kết quả của sự kết hợp giữa các công nghệ tiên tiến nhất và các kỹ sư Nga. 

Su-57 của Nga vượt trội hơn hẳn các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-22 và F-35 của Mỹ trong một số lĩnh vực, đặc biệt là trang bị hệ thống vũ khí hiện đại và hệ thống tác chiến điện tử, và được các chuyên gia quân sự đánh giá nó sẽ trở thành chiếc máy bay mới nhất, mạnh mẽ nhất của thế kỷ 21.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng, các nhà nghiên cứu Nga đã bắt đầu thực hiện các công việc liên quan đến việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Theo Baodatviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới