Pele 'mách nước' để Việt Nam có thể dự World Cup

"Vua bóng đá" người Brazil cho rằng quyết tâm vượt qua vòng loại để tham gia những giải đấu tầm cỡ châu lục và thế giới ở cấp độ trẻ là bước đệm quan trọng cho mục tiêu World Cup.

Pele trò chuyện với Tổng thống Putin trong lễ khai mạc Confederations Cup 2018 ngày 17/6.
Pele trò chuyện với Tổng thống Putin trong lễ khai mạc Confederations Cup 2018 ngày 17/6.

"Vua bóng đá" Pele đã có buổi trò chuyện thú vị với truyền thông châu Á, trong đó có sự góp mặt của phóng viên Zing.vn tại sự kiện đếm ngược FIFA World Cup 2018 diễn ra tại Nga cuối tuần qua. Pele vốn nổi tiếng là người mang "vận rủi" cho các đội bóng ông dự đoán vô địch, nên lần này, huyền thoại sinh năm 1940 không trực tiếp đưa ra nhận định về giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm tới.

Ngoài ra, ông cũng đánh giá cao nỗ lực dự các giải trẻ thế giới của bóng đá Việt Nam và coi đây là bước chuẩn bị quan trọng cho cấp độ cao nhất - World Cup.

- Đến lúc này ông vẫn chưa đưa ra nhận định về đội vô địch World Cup 2018. Nhưng ông có nghĩ rằng Brazil đủ sức lên ngôi tân vương vào mùa hè 2018 tại Nga?

- Tôi mong Brazil sẽ chiến thắng. Chúng tôi chơi tốt hơn từ thời HLV Dunga và là một tập thể giàu sức mạnh, với nhiều cầu thủ nổi tiếng có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu. Việc cần làm hiện tại chỉ là gắn kết những ngôi sao đó thành một tập thể vững mạnh.

Nhìn chung, tôi rất kỳ vọng vào Brazil ở kỳ World Cup tới đây. 

- Thế giới đang đối mặt với khủng bố toàn cầu. Theo ông, ban tổ chức World Cup 2018 sẽ làm gì để đối phó và ngăn chặn vấn nạn này?

- Tôi rất tiếc về tình trạng khủng bố hiện nay. Những gì chúng tôi đang cố gắng chuyển tải với mọi người là thông điệp thể thao không phải chiến tranh. Đó cũng là tôn chỉ cho lực lượng an ninh để duy trì sự an toàn cho toàn bộ mọi người. 

Chúng tôi hy vọng rằng nước Nga sẽ có một kỳ World Cup hòa bình.

Pele trả lời phỏng vấn sau sự kiện đếm ngược FIFA World Cup 2018 và dành cho tuyển Việt Nam những lời khuyên hữu ích.
Pele trả lời phỏng vấn sau sự kiện đếm ngược FIFA World Cup 2018 và dành cho tuyển Việt Nam những lời khuyên hữu ích.

- Việt Nam đến nay chưa từng tham dự World Cup nhưng mới đây chúng tôi đã có cơ hội tham dự FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Ông có cho rằng đó là cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến của bóng đá Việt Nam?

- Tất nhiên đó là một bước tiến lớn. Việc tham gia những giải đấu lớn thường xuyên sẽ mang lại thêm nhiều kinh nghiệm để vươn lên một tầm cao mới. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày Brazil thất bại ở World Cup 1950 ngay sân nhà, khi đó tôi mới chỉ 9, 10 tuổi. Việc tích lũy kinh nghiệm là rất quan trọng để tham dự những đấu trường lớn như World Cup.

- Câu chuyện của đời ông đã đem lại cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới. Tôi thấy người dân Nga hô vang tên ông ở sự kiện đếm ngược World Cup 2018. Ông có thể chia sẻ về thành tựu ấy?

- Rất nhiều người hỏi tôi như vậy. Tôi muốn nói rằng, trong những dịp có cơ hội gặp các em nhỏ, tôi đều chia sẻ câu chuyện của đời mình. Tôi mong muốn kết nối giữa các thế hệ với nhau, truyền cảm hứng chơi bóng và triết lý làm người. Trước khi trở thành một cầu thủ giỏi, họ phải có nhân cách tốt trước đã.

- Theo ông, bóng đá hiện đại đã thay đổi thế nào so với thời đại của mình?

- Tất nhiên có thay đổi lớn. Thể lực của các cầu thủ đã được cải thiện hơn nhiều so với thời World Cup 1962 và tính chiến thuật cũng được đề cao hơn nữa. 

Nhìn chung, so với lần cuối tôi cùng Brazil vô địch World Cup 1970 tại Mexico, mọi thứ đã có nhiều thay đổi. Để chiến thắng một trận đấu, người ta quan tâm nhiều hơn đến việc sắp xếp những con người ra sân, và chất lượng của họ. Việc thay đổi là cần thiết để có thể chiến thắng một trận đấu.

Nhiều trẻ em Nga cuồng nhiệt chào đón Pele tới Nga dự lễ đếm ngược World Cup 2018.
Nhiều trẻ em Nga cuồng nhiệt chào đón Pele tới Nga dự lễ đếm ngược World Cup 2018.

- Theo ông, ai là HLV giỏi nhất thế giới?

- Đây là một câu hỏi khó để trả lời. Tôi từng làm việc với rất nhiều nhà cầm quân giỏi nên không dễ đưa ra cái tên giỏi nhất vì mỗi người sở hữu một dàn cầu thủ khác nhau. Nhưng tôi rất ấn tượng với Tite, HLV của Brazil hiện tại, người lấy được lòng tin của các cầu thủ. Một HLV khác cũng rất tài năng là Beckenbauer của tuyển Đức, ông ấy rất thông minh. Tuy nhiên, như tôi đã nói, thật khó đưa ra một cái tên cụ thể.

- Kỳ World Cup nào ông yêu thích nhất tính trên cương vị cầu thủ và một người xem? Tại sao?

 - Trên cả hai cương vị phải không? Kỳ World Cup đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là vào năm 1950 khi chúng tôi thất bại ngay trên sân nhà. Tôi không thể quên kỳ World Cup đó.

Kỳ World Cup quan trọng nhất của tôi có lẽ là năm 1958 tại Thụy Điển, trong lần đầu tiên tôi tham dự. Khi ấy, tôi mới chỉ 17 tuổi. Thời điểm ấy tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí trong đội hình, Brazil cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Tôi chỉ biết cầu Chúa “hãy cho Brazil vô địch”. Và thật may, Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Đó là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời của một chàng trai 17 tuổi như tôi. 

- Sau khi giải nghệ, công việc của ông là làm đại diện hình ảnh cho các thương hiệu lớn trên thế giới. Ông có thể chia sẻ cụ thể về quyết định này? 

- Tôi được đề nghị làm đại diện cho nhiều hãng quảng cáo như bia và đồ uống có cồn. Tuy nhiên, tôi từ chối vì chúng không có lợi cho các cầu thủ hay người chơi thể thao.

Tôi chỉ chấp nhận làm đại diện cho Hublot vì thấy bản hợp đồng đem lại lợi ích cho thể thao, cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ.

 

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn được không?

 - Như tôi đã trình bày, chúng đem lại lợi ích cho thể thao và cộng đồng. Những khoản tiền này có thể giúp xây dựng phong trào tập luyện tại các trường học tại Brazil.

Trước khi đồng ý, tôi yêu cầu họ đưa ra những bản kế hoạch xem họ sẽ hỗ trợ gì cho cộng đồng, cho trẻ em, cho thể thao rồi sau đó tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới