Pep Guardiola và Jurgen Klopp nói gì về tứ kết lượt đi Champions League?

(Baonghean.vn) - Đánh bại Man City với tỷ số 3-0 trên sân nhà, nhưng HLV Jurgen Klopp không mấy phần vui vẻ vì sứt mẻ lực lượng. Trong khi Pep Guardiola vẫn tràn đầy lạc quan cho trận lượt về.
HLV Pep Guardiola. Ảnh: Internet
HLV Pep Guardiola. Ảnh: Internet
Trước những câu hỏi về khả năng lật ngược tình thế, HLV Pep Guardiola cho biết: "Tôi có thể khẳng định tất cả những người ở đây đều nghĩ Man City đã hết cơ hội giành vé vào Bán kết sau trận thua 0-3 này. Đó là quyền của các bạn nhưng tôi muốn khẳng định một điều, chúng tôi là một tập thể mạnh và hàng công của Man City có thể mang đến một chiến thắng đậm đà hơn con số 3 mà Liverpool vừa làm được.

Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình và niềm tin sẽ là vũ khí mà Man City sẽ mang theo để đánh bại Liverpool trên sân nhà. Họ đã có một trận đấu đầy cố gắng nhưng dường như thần may mắn hôm nay đã mặc chiếc áo đỏ. Chúng tôi vẫn còn hơn 90 phút phía trước để lội ngược dòng. Cả với Sevilla, Juventus hay AS Roma, tất cả các đội đã gặp những bất lợi ở lượt đi đều còn khả năng tạo nên bất ngờ ở trận lượt về."

Thất bại 0-3 trước The Kops tại trận Tứ kết lượt đi Champions League chính là thất bại thứ 2 của Man City trước đội chủ sân Anfield trong mùa giải năm nay. Dù Liverpool đang nắm lợi thế lớn nhưng HLV Klopp vẫn không hài lòng khi Mohamed Salah dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Georginio Wijnaldum. Bên cạnh đó, thủ quân Jordan Henderson cũng không thể góp mặt ở trận lượt về vì đã phải nhận đủ số thẻ phạt.

HLV Jurgen Klopp không tự tin vào lực lượng Liverpool cho trận lượt về. Ảnh: Getty
HLV Jurgen Klopp không tự tin vào lực lượng Liverpool cho trận lượt về. Ảnh: Getty

HLV Klopp cho biết: “Xét về góc độ chuyên môn, Liverpool đã có 45 phút đầu tiên đầy thăng hoa. Chúng tôi không chỉ biết sức mạnh của Man City mà còn hiểu rõ mình có thể làm được những gì. Nếu kiểm soát trận đấu tốt hơn Man City và tận dụng cơ hội mà mình có được, chúng tôi sẽ có cơ hội đánh bại họ. Không chỉ chuyền bóng tốt, Liverpool còn tận dụng tốt các tình huống ăn bàn mà mình tạo ra trong hiệp một.

Giành chiến thắng nhưng tôi vẫn không thực sự hài lòng khi Mohamed Salah gặp phải chấn thương, còn Jordan Henderson dính thẻ vàng và không thể tham dự trận lượt về. Sau trận đấu, Salah cảm thấy vết đau của cậu ấy ổn hơn. Tuy nhiên, Mohamed vẫn cần phải được kiểm tra y tế để biết chính xác mức độ chấn thương mà cậu ấy gặp phải. Chắc chắn, trận lượt về sẽ rất khó khăn và khiến các cầu thủ Liverpool bị bào mòn về thể lực”./.

Tin mới