Phá án đánh bạc, bắt 9 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc lưu động, bắt giữ 9 đối tượng.

Đầu tháng 3/2023, qua công tác điều tra cơ bản, Công an huyện Đô Lương phát hiện trên địa bàn xuất hiện ổ nhóm đánh bạc lưu động, điều đáng nói các đối tượng tham gia đều là các thành phần cộm cán. Chuyên án được xác lập để đấu tranh.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Quỳnh Trang

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Quỳnh Trang

Sau một thời gian theo dõi, ngày 14/3, Ban Chuyên án bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc tại nhà riêng thuộc khối 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An, bắt giữ 9 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1975), Nguyễn Văn Toại (SN 1982), Nguyễn Thị Trâm (SN 1977), Hoàng Thị Trang (SN 1990), Nguyễn Đắc Mười (SN 1992), Nguyễn Thị Nhàn (SN 1976), Đào Văn Hiếu (SN 1990), Nguyễn Văn Lâm (SN 1985), Nguyễn Thị Phượng (SN 1976) đều trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An. Tang vật thu giữ: 90 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ, 10 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Vương Linh

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Vương Linh

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Nguyễn Văn Toại là đối tượng chuyên mượn địa điểm rồi tập hợp các “con bạc” để đánh bạc. Các đối tượng còn lại cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tin mới