Phá đường dây giao dịch 500 triệu đồng lô đề mỗi ngày

Nguyễn Thị Lan, 33 tuổi, cùng 12 người khác tổ chức mạng lưới lô đề tại nhiều huyện ở Hà Tĩnh, số tiền giao 500 triệu đồng mỗi ngày.

Ngày 10/1, Lan (trú thành phố Hà Tĩnh) cùng 12 người khác tuổi từ 29 đến 50 bị Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt giam về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự 2015.

Phá đường dây giao dịch 500 triệu đồng lô đề mỗi ngày ảnh 1

Một số nghi can trong đường dây tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, Lan cùng đồng phạm kinh doanh lô đề từ giữa năm 2019. Các đại lý cấp hai, cấp ba có trách nhiệm chuyển bảng ghi lô đề về đại lý cấp một để Lan cùng những người đứng đầu tổng hợp và thanh toán.

Đầu tháng 10, Phòng Cảnh sát hình sự huy động hàng chục cán bộ chia làm nhiều tổ công tác đột kích 5 điểm ghi lô đề ở các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh... do Lan và các chân rết làm chủ. Cảnh sát bắt 5 người, thu 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ôtô, 20 thẻ ngân hàng, 22 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan.

Phá đường dây giao dịch 500 triệu đồng lô đề mỗi ngày ảnh 2

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: C.A

Theo cảnh sát, mọi giao dịch với khách, nhóm của Lan đều nhắn tin bằng điện thoại nên rất khó bị lộ. Để triệt phá đường dây, trinh sát phải theo dõi các nghi can trong nhiều tháng.

Tin mới