Phá Lõm đón nhận danh hiệu Bản văn hóa

(Baonghean.vn) - Bản Phá Lõm xã Tam Hợp (Tương Dương) vừa tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Bản văn hóa cấp huyện năm 2016.

Phá Lõm là bản ở vùng sâu, vùng xa, tiếp giáp biên giới Việt –Lào, là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Mông với 4 dòng họ Xồng, Lầu, Lỳ, Hờ. Bản có 112 hộ, 669 khẩu. Đây là bản thuần nông, người dân chủ yếu tập trung làm nương rẫy vì vậy đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn.

1
Người dân bản Phá Lõm hân hoan trong ngày vui đón nhận Bản văn hóa. Ảnh: Đình Tuân

Trong những năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhân dân trong bản Phá Lõm đã tích cực phát triển sản xuất, đời sống bà con không ngừng được nâng lên. Đáng nói, cùng với sự phát triển, bà con luôn biết giữ gìn và phát huy các thuần phong mỹ tục của quê h­ương, đồng thời xoá bỏ các hủ tục lạc hậu. Đến nay, bản có 53 hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 53,4%.

1
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Tương Dương trao bằng công nhận Bản văn hóa cho Chi bộ, BQL bản Phá Lõm. Ảnh: Đình Tuân

Sự kiện bản Phá Lõm được công nhận danh hiệu bản văn hóa là nguồn động viên khích lệ cán bộ và nhân dân tiếp tục ra sức thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế...

1
Ban quản lý bản Phá Lõm tổ chức chọi trâu trong ngày đón nhận bản văn hóa. Ảnh: Đình Tuân

                                                                     Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới