Phải thực sự xem dân như người thân

(Baonghean.vn) - Chiều 7/3, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017-2021.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Theo đó,  Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quy chế, quy định của Quân đội, Quân khu, Tỉnh ủy về công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo để hoạt động trái pháp luật; chú trọng xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo gắn với giúp đỡ các xã nghèo phát triển kinh tế - xã hội.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân xã Nậm Giải thực hiện chủ trương
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền vận động nhân dân xã Nậm Giải về chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước. Ảnh tư liệu

Đồng thời hai bên cần chủ động thực hiện 5 nội dung liên quan đến xây dựng xã, phường, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, di dịch cư trái phép; giúp dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhằm tăng hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống bền vững.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và ngày vì người nghèo. 

Kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất, tham mưu các giải pháp hợp lý cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Cán bộ chiến sỹ bộ chỉ huy quân sự tỉnh giúp nhân dân xã Hưng Trung (Hưng Nguyên giặt lúa chạy lũ.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp nhân dân xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) giặt lúa chạy lũ. Ảnh tư liệu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận trong tình hình hiện nay, nhất là ở những vùng đặc thù, vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc. Các đại biểu cho rằng, đồng bào các dân tộc đều có ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, do nhận thức, trình độ còn hạn chế nên người làm công tác dân vận phải kiên trì, phải thực sự xem người dân như người thân của mình; cần thu hút già làng, trưởng bản cùng tham gia công tác dân vận.

Đặc biệt, đối với đồng bào các dân tộc, công tác dân vận chỉ có thể đạt hiệu quả khi bà con thấy được sản phẩm. “Sản phẩm” ấy đem lại cho bà con những lợi ích gì về kinh tế - xã hội.

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2021.
Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2017 - 2021.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới