Phạm Văn Quyến làm HLV phó U17 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau những thành công cùng các đội U15, U11 SLNA năm vừa qua, HLV Phạm Văn Quyến - cựu “thần đồng” bóng đá Việt Nam tiếp tục được lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ bổ nhiệm vào ban huấn luyện đội U17 SLNA năm nay.

Sau khi có bằng huấn luyện viên, cựu tiền đạo Phạm Văn Quyến lần đầu tiên được tham gia vào công tác đào tạo trẻ tại đội U11 SLNA năm 2018. Dù đó chỉ là thời gian tập sự của cựu tuyển thủ ĐTQG nhưng anh có danh hiệu đầu tiên cho mình khi cùng HLV Phan Như Thuật và U11 SLNA bảo vệ thành công chức vô địch.

Năm 2019, Văn Quyến trở thành HLV phó của U15 SLNA để giúp việc cho người đồng đội cũ Phan Như Thuật. Lứa cầu thủ tài năng này tiếp tục mang về vinh quang cho bóng đá trẻ xứ Nghệ khi đánh bại U15 Thanh Hóa, bảo vệ thành công chức vô địch.

HLV Phạm Văn Quyến và sẽ giúp việc cho HLV Lê Kỳ Phương dẫn dắt lứa cầu thủ tài năng U17 SLNA. Ảnh: Trung Kiên
HLV Phạm Văn Quyến sẽ giúp việc cho HLV Lê Kỳ Phương dẫn dắt lứa cầu thủ tài năng U17 SLNA. Ảnh: Trung Kiên

Sau khi HLV Phan Như Thuật được bổ nhiệm vào thành phần BHL đội 1 SLNA tham dự V.League 2020, HLV Lê Kỳ Phương là người được giao trọng trách dẫn dắt đội U17 SLNA. Đây là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và thành tích trong công tác đào tạo trẻ.

Theo đó, trợ lý cho HLV Lê Kỳ Phương không ai khác là Phạm Văn Quyến. Đây được xem là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một chuyên gia trong công tác đào tạo trẻ và một cầu thủ có kỹ thuật bẩm sinh hiếm có của bóng đá Việt Nam tại đội U17 SLNA.

Thành phần đội U17 SLNA bao gồm nòng cốt đội U15 SLNA vô địch năm 2018 do chính HLV Lê Kỳ Phương dẫn dắt và đội U15 SLNA năm vừa qua đã bảo vệ thành công chức vô địch. Đặc biệt, có 9 tuyển thủ U15 Việt Nam như thủ môn Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Bảy, Phan Duy Hào, Đặng Bá Hà, Đàm Đức Vinh, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Nguyễn Quang Vinh.

Khoảnh khắc vô địch của U15 SLNA năm 2019. Ảnh tư liệu
Khoảnh khắc vô địch của U15 SLNA năm 2019. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, đội U17 SLNA còn sở hữu 2 trụ cột là tiền vệ Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Văn Bách. Hai gương mặt này sinh năm 2003, hiện đang đầu quân cho U19 SLNA tham dự vòng loại U19 toàn quốc 2020.

Trong lịch sử giải đấu U17 toàn quốc, SLNA là đội bóng nắm giữ kỷ lục với 7 lần vô địch vào các năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 và 2012. 

Trong những năm qua, U17 SLNA liên tục lỡ hẹn với chức vô địch này. Năm 2018, U17 SLNA chỉ giành được tấm HCB khi thua Viettel trong trận chung kết và năm 2019 vừa qua, U17 SLNA không thể vượt qua được vòng loại.

Tin mới