Phạm Xuân Mạnh chơi tiền đạo trái, tại sao không?

(Baonghean.vn) - Vị trí tiền đạo cánh phải của Đội tuyển Việt Nam đang là bài toán hết sức nan giải với HLV Park Hang-seo. Và Phạm Xuân Mạnh được xem là một trong những phương án có thể giúp ông Park giải quyết được vấn đề vừa nêu.

Kể từ khi Phan Văn Đức gặp chấn thương, chưa có một cầu thủ nào thi đấu ấn tượng ở vị trí tiền đạo trái trong sơ đồ 3 - 4 - 3 của Đội tuyển Việt Nam suốt thời gian qua. Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Công Phượng cũng chỉ chơi ở mức tròn vai, mỗi khi được ông Park sử dụng ở vị trí này.

Chứng kiến những trận đấu gần đây của “các chiến binh sao vàng”, hướng tấn công chủ đạo của nhà đương kim vô địch AFF Cup là cánh phải với sự xuất sắc của bộ đôi Nguyễn Trọng Hoàng - Nguyễn Văn Toàn. Có thể nhận thấy, lối chơi tấn công của Đội tuyển Việt Nam đã trở nên mất cân bằng một cách nghiêm trọng.

Hiện tại, Phan Văn Đức đã có thể tập nhẹ với bóng và chạy, dự kiến anh sẽ trở lại thi đấu sau 4 tháng nữa. Ảnh: Như Đạt
Hiện tại, Phan Văn Đức đã có thể tập nhẹ với bóng và chạy, dự kiến anh sẽ trở lại thi đấu sau 4 tháng nữa. Ảnh: Như Đạt
Với việc phải “treo cánh trái”, khiến những đường lên bóng của Nguyễn Quang Hải và các đồng đội không còn tính đa dạng, sự hiệu quả như trước. Nhìn lại trận hòa 0 - 0 với Đội tuyển Thái Lan là rõ, khi những pha bóng nguy hiểm nhất đều thuộc về Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ đảm nhiệm vị trí tiền đạo cánh phải.
Nên nhớ, Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Indonesia đều hiểu khá rõ lối chơi của thầy trò HLV Park Hang-seo. Không khó để họ phát hiện ra sự chênh lệch giữa 2 cánh trong những đường lên bóng của Đội tuyển Việt Nam. Để tránh bị “bắt bài”, ông Park sẽ phải nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục.
Hiện tại, trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc có 2 gương mặt có thể đảm đương vai trò của Phan Văn Đức để lại. Đó là Võ Huy Toàn và Phạm Xuân Mạnh. Cầu thủ đang thuộc biên chế SHB Đà Nẵng có sở trường chạy cánh trái, nhưng chỉ mới trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương và chưa có phong độ cao nhất.

Đặc biệt, khả năng Võ Huy Toàn phù hợp với triết lý của HLV Park Hang-seo vẫn đang là dấu hỏi. Với tính chất quan trọng của những trận đấu sắp tới, thật khó để ông Park đặt trọn niềm tin vào tiền vệ người Lâm Đồng. Xem ra, cơ hội đá chính của Võ Huy Toàn là khá mong manh.

Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ đa năng. Ảnh tư liệu
Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ đa năng. Ảnh tư liệu
So với Võ Huy Toàn, Phạm Xuân Mạnh có lợi thế hơn rất nhiều. Ngoài việc thấm nhuần triết lý của HLV Park Hang-seo, Mạnh “Kalou” còn có lối chơi khá tương đồng với Phan Văn Đức. Sử dụng thuần thục 2 chân, nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi bền bỉ và quyết liệt, Phạm Xuân Mạnh là lựa chọn không tồi cho vị trí tiền đạo cánh trái.
Tại V.League 2019, trong màu áo SLNA, không ít lần Phạm Xuân Mạnh được HLV Nguyễn Đức Thắng sắp xếp chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái và thi đấu khá ấn tượng. Điển hình như trận B.Bình Dương - SLNA ở vòng 23 (Phạm Xuân Mạnh đóng góp 1 pha lập công vào chiến thắng 5 - 1 của đội bóng xứ Nghệ).
Là một HLV thường có những quyết định bất ngờ khiến đối phương “trở tay không kịp”, nếu ông Park sử dụng Phạm Xuân Mạnh ở vị trí tiền đạo cánh trái thì cũng là điều hết sức bình thường. Với HLV Park Hang-seo, không có gì là không thể./.

Tin mới