Phạm Xuân Mạnh lại chấn thương, lỡ hẹn V.League gần 1 tháng

(Baonghean.vn) – Việc tái phát chấn thương cũ khiến Phạm Xuân Mạnh vắng mặt trong những buổi tập gần đây. Điều này khiến cầu thủ SLNA không kịp thi đấu trận mở màn V.League 2020 cũng như mất cơ hội sang Malaysia thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Trong quá trình chuẩn bị cho V.League 2020, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã có thể tập luyện bình thường trở lại với các đồng đội. Tuy nhiên, anh tái phát chấn thương cổ chân trong quá trình tập luyện nhiều khả năng bỏ lỡ những vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới.

Cụ thể, cầu thủ sinh năm 1996 tái phát chấn thương cổ chân. Đây là chấn thương mà Xuân Mạnh gặp phải trong thời gian tập trung ĐTQG năm qua. Dự kiến, anh sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần mới có thể bình phục. Hiện tại, cầu thủ SLNA chỉ có thể tập nhẹ và điều này khiến kế hoạch đội bóng xứ Nghệ ảnh hưởng khá nhiều.

Phạm Xuân Mạnh không kịp thi đấu trận ra quân V.League 2020. Ảnh: Đức Anh
Phạm Xuân Mạnh không kịp thi đấu trận ra quân V.League 2020. Ảnh: Đức Anh

Trước đó, Phạm Xuân Mạnh từng bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân, phải sang Singapore tiến hành phẫu thuật vào cuối tháng 11 năm ngoái. Chính vì vậy tại V.League 2019, anh chỉ thi đấu 15 trận và ghi được 1 bàn thắng.

Khi Phạm Xuân Mạnh không thể thi đấu, những buổi tập vừa qua, HLV Quang Trường đã bố trí Võ Ngọc Đức thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái còn Đình Đồng được chơi bên hành lang cánh phải. Khi trở lại, anh có thể chơi được ở vị trí hậu vệ phải, trái lẫn tiền vệ biên trong màu áo SLNA.

Ở cấp độ ĐTQG, Phạm Xuân Mạnh chắc chắn sẽ vắng mặt tại vòng loại World Cup 2022 trong trận đấu gặp Malaysia ngày 31/3 tới. Trong bối cảnh Trọng Hoàng bị treo giò, việc Xuân Mạnh chấn thương là một mất mát lớn với HLV Park Hang-seo.

Nhìn về Phan Văn Đức - Phạm Xuân Mạnh, tiếc cho Hoàng Vũ Đạt và SLNA

Nhìn về Phan Văn Đức - Phạm Xuân Mạnh, tiếc cho Hoàng Vũ Đạt và SLNA

(Baonghean.vn) - Mùa giải 2020 đang sắp sửa diễn ra, những cầu thủ sinh năm 1995, 1996 sẽ là trụ cột của đội bóng sau 7 năm vô địch VCK U17 toàn quốc 2012. Tái ngộ những học trò cũ như Văn Đức, Xuân Mạnh và Đình Châu, HLV Ngô Quang Trường có lý do để tiếc cho cái tên Hoàng Vũ Đạt.

Tin mới