Phạm Xuân Mạnh và những ngôi sao vắng mặt ngày V.League 2019 khai màn

(Baonghean.vn) - V.League 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 23/2/2019. Tuy nhiên, sau một năm thi đấu với cường độ cao, nhiều cầu thủ đang phải chữa trị chấn thương và chưa thể trở lại sân cỏ. Năm nay, V.League 2019 cũng sẽ không có sự phục vụ của những cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.
Trung vệ Đình Trọng phải phẫu thuật gắp mảnh xương nhỏ bị bẻ gần mắt cá tại Hàn Quốc, sẽ cần khoảng 1-2 tháng nữa để trở lại. Đây là chấn thương mà anh gặp phải ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Chấn thương này khiến anh lỡ hẹn với ngày khai mạc V.League 2019 và không thể cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 vào cuối tháng 3. Ảnh tư liệu
Trung vệ Đình Trọng phải phẫu thuật gắp mảnh xương nhỏ bị bẻ gần mắt cá tại Hàn Quốc, sẽ cần khoảng 1-2 tháng nữa để trở lại. Đây là chấn thương mà anh gặp phải ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Chấn thương này khiến anh lỡ hẹn với ngày khai mạc V.League 2019 và không thể cùng U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 vào cuối tháng 3. Ảnh tư liệu
Phạm Xuân Mạnh gặp vấn đề về xương mác trong trận đấu gặp Thanh Hóa tại bán kết Cúp QG 2018. Sau khi được phẫu thuật tại Singapore, anh đang điều trị tại Trung tâm PVF và sẽ trở lại vào khoảng 2 tháng nữa, đồng thời bỏ lỡ những trận đấu đầu tiên tại V.League 2019. Ảnh tư liệu
Phạm Xuân Mạnh gặp vấn đề về xương mác trong trận đấu gặp Thanh Hóa tại bán kết Cúp QG 2018. Sau khi được phẫu thuật tại Singapore, anh đang điều trị tại Trung tâm PVF và sẽ trở lại vào khoảng 2 tháng nữa, đồng thời bỏ lỡ những trận đấu đầu tiên tại V.League 2019. Ảnh tư liệu 
Hậu vệ Vũ Văn Thanh bị đứt dây chằng, cũng đã được phẫu thuật tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào tháng 5 tới. Ảnh: Lao Động
Hậu vệ Vũ Văn Thanh bị đứt dây chằng, cũng đã được phẫu thuật tại Hàn Quốc và dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào tháng 5 tới. Ảnh: Báo Lao Động
Trong một buổi tập mới đây của CLB TP. HCM, tiền vệ Trần Phi Sơn đã gặp vấn đề dây chằng cổ chân. Dù đã lên kế hoạch sang Hàn Quốc phẫu thuật nhưng chấn thương của anh có những tiến triển tốt nên cầu thủ gốc Hà Tĩnh đã hủy bỏ. Cựu tiền vệ SLNA cũng có thể vắng mặt trong ngày khai màn V.League 2019. Ảnh: Minh Hoàng
Trong một buổi tập mới đây của CLB TP. HCM, tiền vệ Trần Phi Sơn đã gặp vấn đề dây chằng cổ chân. Dù đã lên kế hoạch sang Hàn Quốc phẫu thuật nhưng chấn thương của anh có những tiến triển tốt nên cầu thủ gốc Hà Tĩnh đã hủy bỏ. Cựu tiền vệ SLNA cũng có thể vắng mặt trong ngày khai màn V.League 2019. Ảnh: Minh Hoàng
Ảnh: TNO
Cũng giống như V.League 2015, Công Phượng sẽ ra nước ngoài thi đấu. Đội bóng mà anh đầu quân là CLB Incheon United của Hàn Quốc. Lễ ra mắt sẽ diễn ra vào ngày mai (14/2). Ảnh: TNO
Lương Xuân Trường cũng là những cầu thủ vắng mặt tại V.League 2019 vì chia tay HAGL, ra nước ngoài thi đấu. Người đeo băng thủ quân HAGL mùa tới nhiều khả năng sẽ là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: BUFC
Lương Xuân Trường cũng là 1 trong những cầu thủ vắng mặt tại V.League 2019 vì chia tay HAGL, ra nước ngoài thi đấu cho đội bóng Buriram United tại Thái Lan. Người đeo băng thủ quân HAGL mùa tới nhiều khả năng sẽ là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Buriram United FC
Thủ môn Đặng Văn Lâm chính thức đã là người của Muangthong United thi đấu tại Thai League. Đây cũng là cơ hội cho những thủ môn trẻ của Hải Phòng như Phan Đình Vũ Hải thể hiện mình. Ảnh: MUFC
Thủ môn Đặng Văn Lâm chính thức đã là người của Muangthong United thi đấu tại Thai-League. Đây cũng là cơ hội cho những thủ môn trẻ của Hải Phòng như Phan Đình Vũ Hải thể hiện mình. Ảnh: MUFC
Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh phẫu thuật thành công

Tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh phẫu thuật thành công

(Baonghean.vn) - Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã phẫu thuật thành công sau 1 ngày có mặt tại Singapore. Tuyển thủ U23 Việt Nam chia sẻ anh đang cảm thấy rất thoải mái và hy vọng sẽ sớm trở lại theo kế hoạch dự kiến.

Tin mới