Phạm Xuân Mạnh và những phương án thay thế cho Trọng Hoàng - Văn Hậu

(Baonghean.vn) - Chấn thương của hai cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng có thể khiến đội hình ĐT Việt Nam bị xáo trộn, nhưng HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể tin tưởng vào những gương mặt khác.

Sáng 18/8, Trọng Hoàng đã đến bệnh viện chụp phim để kiểm tra chấn thương xảy ra trong trận đấu gặp Sài Gòn. Cầu thủ xứ Nghệ bị rách cơ đùi sau chân trái, tuy không phải lên bàn mổ nhưng anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tháng.

Như vậy, Trọng Hoàng không thể có mặt ở trận đấu gặp Hải Phòng ngày 24/8 vòng 22 V.League và không có cơ hội tham dự trận gặp Thái Lan ngày 5/9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, danh sách chấn thương của ĐT Việt Nam trước thềm Vòng loại World Cup 2022 đã dài thêm với sự xuất hiện của Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng. 

Trọng Hoàng vắng mặt trận gặp Thái Lan sẽ khiến HLV Park Hang-seo đau đầu tìm người thay thế. Ảnh: Fox Sports
Trọng Hoàng vắng mặt trận gặp Thái Lan sẽ khiến HLV Park Hang-seo đau đầu tìm người thay thế. Ảnh: Fox Sports
Điều này đồng nghĩa với việc HLV Park Hang-seo buộc phải gọi từ 2-3 hậu vệ cánh khác để thay thế Văn Hậu và Trọng Hoàng. Một trong những phương án hàng đầu là Phạm Xuân Mạnh. Cầu thủ của SLNA sau khi phẫu thuật chấn thương đã có màn trở lại khá ấn tượng trong màu áo SLNA.
Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1996 này cũng vừa bình phục hoàn toàn chấn thương lật cổ chân gặp phải ở trận đấu gặp Nam Định tại vòng 18 V.League và có thể ra sân trong những trận đấu sắp tới của SLNA.
Còn nhớ tại VCK U23 châu Á 2018, khi Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương, Phạm Xuân Mạnh đã chơi rất tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái mà người đàn em để lại. Cầu thủ của SLNA cũng là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu hậu vệ cánh trái, cánh phải, thậm chí là tiền vệ biên. 
Nhiều khả năng Phạm Xuân Mạnh sẽ được tập trung cho Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FBNV
Nhiều khả năng Phạm Xuân Mạnh sẽ được tập trung cho Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FBNV
Bên cạnh Xuân Mạnh, Vũ Văn Thanh cũng có thể là một sự lựa chọn của thầy Park. Cầu thủ người Hải Dương mùa này thi đấu 12 trận cho HAGL và có 1 bàn thắng, điều đáng tiếc là anh cũng vừa trải qua chấn thương và chưa hoàn toàn lấy lại 100% phong độ.
Trong đợt tập trung trước, HLV Park Hang-seo cũng đã tập trung Đinh Viết Tú. Cầu thủ của CLB Quảng Nam chơi khá ổn định với khả năng công - thủ đều tốt. Ngoài ra, một số phương án khác cũng được giới chuyên môn nhắc đến là Nguyễn Công Thành của CLB TP Hồ Chí Minh hay Hồ Tấn Tài của B. Bình Dương.

Tin mới