Phấn đấu 46% học sinh tốt nghiệp THPT được phân luồng, học nghề

(Baonghean.vn) - Nghệ An phấn đấu đến năm 2020, sẽ có 5% học sinh tốt nghiệp THCS và 46% học sinh tốt nghiệp THPT được phân luồng, học nghề.

Đây là một nội dung quan trọng được đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch phân luồng, hướng nghiệp dạy nghề học sinh sau THCS và THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức vào chiều 9/10.

Hội nghị được tổ chức có sự tham gia của đầy đủ lãnh đạo 21 Phòng Giáo duc và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và các trường trung cấp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá về công tác phân luồng, hướng nghiệp của tỉnh

NGƯT-T.S Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá về công tác phân luồng, hướng nghiệp của tỉnh.

Những năm qua, mặc dù mỗi một năm toàn tỉnh có gần 3.000  học sinh phân luồng bậc THCS và gần 18.000 học sinh THPT không đậu đại học nhưng chỉ có khoảng 27% trong số này đăng ký vào học các trường cao đẳng, trung cấp nghề. Công tác giáo dục hướng nghiệp nhà trường THPT và học sinh sau THCS chưa được coi trọng.

Nguyên nhân bởi các trường đang thiếu giáo viên làm công tác hướng nghiệp, chương trình hoạt động giáo dục nghề phổ thông chưa được chỉnh lý bổ sung nên không phù hợp với thực tế, tâm lý của đại đa số phụ huynh và học sinh vẫn còn quá coi trọng bằng cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được thông qua kế hoạch “Phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề, học sinh sau THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020” với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, thanh thiếu niên có điều kiện vừa học văn học, vừa học nghề; giúp học sinh và phụ huynh có nhận thức đúng đắn trong việc học văn hóa, học nghề, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình; giúp cho sự phân công lao động trong xã hội có tính hiệu quả cao.

Mục tiêu của tỉnh đến năm 2020, sẽ có 5% học sinh tốt nghiệp THCS và 46% học sinh tốt nghiệp THPT được phân luồng, học nghề.

Nghệ An hiện có 64 cơ sở dạy nghề và có dạy nghề, trong đó có 38 cơ sở công lập và 26 cơ sở dạy nghề ngoài công lập. Bình quân, mỗi năm các trường đào tạo trên 40.000 lao động có kỹ thuật.

                                                                                                Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới