Phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp, ngành cùng nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt để đạt được mục tiêu cao nhất các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2020, góp phần vào thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đây là thành tích có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 24/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2020. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Phiên họp được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị.
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2020. Ảnh: Phạm Bằng

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

GRDP TĂNG SO VỚI CÙNG KỲ

Báo cáo tại phiên họp, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức cho biết, 9 tháng đầu năm 2020, cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh; vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2020 ước đạt 61.472 tỷ đồng, tăng 3,44% so cùng kỳ. Thu ngân sách 9 tháng năm 2020 ước thực hiện 11.059,3 tỷ đồng, đạt 72,7% dự toán.

Đến tháng 9/2020, toàn tỉnh đã có 246/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 59,85%. Có 4 đơn vị cấp huyện: Thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa, Nam Đàn, Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tình hình sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19, nhưng đến tháng 9 có tín hiệu phục hồi tốt. Tính chung 9 tháng năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 4,29% so với cùng kỳ năm 2019.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tập trung tính đến 15/9/2020 đạt 65,22% kế hoạch tỉnh giao và đạt 66,07% kế hoạch tỉnh đã giao chi tiết cho các dự án.

Tuy vậy, hoạt động du lịch gặp rất nhiều khó khăn nhất, lượng khách bị suy giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng phải ngừng hoạt động, lao động phải nghỉ việc hoặc nghỉ việc luân phiên.

Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng
Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Trước tình hình đó, công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo toàn diện. Tính đến ngày 16/9/2020, tỉnh đã cấp mới cho 59 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.415,64 tỷ đồng; điều chỉnh 65 lượt dự án.

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo và các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm; Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các cấp, ngành đã tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo...

Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Xuân Hải báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Hải báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp quý IV năm 2020. Ảnh: Phạm Bằng

Tính đến 16/9/2020, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả cho 3 đối tượng: người có công; bảo trợ xã hội; người nghèo, cận nghèo là 609.913 người, với số tiền hơn 587 tỷ đồng. Đồng thời, hỗ trợ cho các nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động là 1.797 người, số tiền là 1,8 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TX. Hoàng Mai, TX. Cửa Lò và các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Yên Thành … đã báo cáo cơ bản tình hình kinh tế - xã hội, những vấn đề phát sinh trên địa bàn; đồng thời kiến nghị nhiều nội dung về thu phí người cách ly phòng chống dịch Covid-19, giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư,… 

Lãnh đạo các sở, ngành cũng đã trao đổi, trả lời những kiến nghị của các địa phương; đồng thời báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực phụ trách.

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quý III bối cảnh có 2 vấn đề lớn là dịch Covid-19 bùng phát trở lại, số lượng lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn và các địa phương tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở. Mặc dù vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội không bị gián đoạn.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng Nghệ An vẫn đạt mức tăng trưởng 3,44% là rất tích cực. Bên cạnh đó, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt mức khá. Kỷ luật kỷ cương hành chính từng bước được thực hiện, các lĩnh vực khác đạt được nhiều kết quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, các lĩnh vực sản xuất có hồi phục nhưng chưa tốt, vẫn rất đáng lo. Tăng trưởng hoạt động dịch vụ còn thấp, du lịch mới hồi phục lại gặp khó khăn. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện nhưng vẫn chưa tốt, công tác GPMB, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn.

Về phương hướng, giải pháp trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với 12 nhóm nhiệm vụ mà Sở KH&ĐT đã trình bày tại phiên họp. Đồng thời, nhấn mạnh thêm 7 nhiệm vụ giải pháp và yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt.

Trung tuần tháng 10, Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, không vì thế mà quên nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống dịch; vừa phát triển kinh tế. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Vì thế, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành cùng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, hành động quyết liệt để đạt được mục tiêu cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch năm 2020, góp phần vào thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đây là thành tích có ý nghĩa để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, các cấp, ngành vẫn phải tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, với quan điểm không chủ quan, lơ là. Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự toán ngân sách Nhà nước 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025.

“Khi xây dựng kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm; các sở, ngành, địa phương cần lựa chọn những dự án quan trọng, có tính động lực, lan tỏa, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung

Đồng thời, khẩn trương triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, xây dựng dự toán kinh phí, lựa chọn đơn vị tư vấn để xây dựng quy hoạch đảm bảo tiến độ, nội dung, chất lượng. Vì đây là cơ sở hoạch định chính sách phát triển của tỉnh trong 10 năm tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, quan tâm giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho các nhà đầu tư với cách  tiếp cận trực tiếp.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy may xuất khẩu của Công ty cổ phần Nam Thuận tại huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu
Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy may xuất khẩu tại huyện Diễn Châu. Ảnh tư liệu

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% vào cuối năm 2020, đặc biệt giải ngân phần vốn GPMB dự án đường cao tốc Bắc Nam. Các cấp, ngành phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đây là tiêu chí bình xét thi đua trong năm 2020.

Tăng cường quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh sẽ có văn bản giao cho từng sở, ngành, địa phương./.

Tin mới