Phấn đấu đưa Quỳnh Thuận sớm trở thành trung tâm hậu cần nghề cá của Nghệ An

(Baonghean.vn) - "Chủ động đón bắt cơ hội để phát triển nhanh hoạt động dịch vụ nghề cá" là phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào sáng 17/3.
Dự đại hội có bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, đại diện các ban phòng cấp huyện và đảng bộ các xã, thị trấn và 142 đại biểu chính thức.
Các đại biểu tỉnh và huyện Quỳnh Lưu dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu tỉnh và huyện Quỳnh Lưu dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ xã Quỳnh Thuận gồm có 10 chi bộ và gần 240 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, xã đã có các chương trình và giải pháp điều hành một cách chủ động, sáng tạo để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2010 đề ra. 

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, trong 5 năm, xã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10,38%, thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sau khi đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 xã tiếp tục đầu nâng cao chất lượng tiêu chí theo hướng kiểu mẫu; năm 2020 dự kiến bình quân thu nhập đầu người trên 44 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; xã đã hình thành được 2 làng nghề và từng bước khai thác lợi thế tiềm năng của một xã ven biển vào phát triển khai thác thủy sản và làm hậu cần nghề cá, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân. 

Tàu thuyền về neo đậu tại bờ Nam cảng Lạch Quèn ngày càng nhiều là điều kiện để Quỳnh Thuận chuyển dịch sang làm hậu cần nghề cá. Ảnh: Nguyễn Hải
Tàu thuyền về neo đậu tại bờ Nam cảng Lạch Quèn ngày càng nhiều là điều kiện để Quỳnh Thuận chuyển dịch  mạnh sang làm hậu cần nghề cá. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với đầu tư phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, giữ vững tinh thần đoàn kết, an ninh trật tự xã hội đảm bảo; mặc dù đời sống và thu nhập của người dân còn nhiều khó khăn nhưng sự nghiệp giáo dục và văn hóa xã hội của địa phương luôn đi đầu và là điểm sáng của huyện Quỳnh Lưu.

Khu vực đồng muối thôn Đức Long đang được chuyển đổi, quy hoạch làm Khu vực hậu cần nghề cá tập trung của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: N.H
Khu vực đồng muối thôn Đức Long đang được chuyển đổi, quy hoạch làm Khu vực hậu cần nghề cá tập trung của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: N.H
Bên cạnh những ưu điểm trên, tại đại hội, trên tinh thần dân chủ và đổi mới, phát biểu tham luận của các đại biểu đã nêu lên một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực và một số điểm còn tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua để các đại biểu tìm cách tháo gỡ.
Đại biểu bầu BCH Đảng bộ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại biểu bầu BCH Đảng bộ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải

Về dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu biểu dương, ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Thuận và việc Đảng bộ xã là Đại hội điểm cấp xã đầu tiên của huyện là sự ghi nhận và tin tưởng đó.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, khó khăn và thách thức còn nhiều nên đề nghị xã cần năng động và nhạy bén hơn trong việc nắm bắt cơ chế thị trường để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương; bên cạnh đó, xã cần tiếp tục xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu.

Đảng bộ Quỳnh Thuận phải quan tâm, nâng cao hơn nữa năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đổi mới tư duy kinh tế dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp và bảo vệ tốt môi trường; quản lý tốt quy hoạch hậu cần nghề cá và hành lang Quốc lộ 48B được thông qua; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư; có kế hoạch chủ động đón Khu quy hoạch nghề cá được triển khai.

Đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu

Trên cơ sở thảo luận và bàn bạc dân chủ, các đại biểu đã bầu 13 ủy viên tham gia vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Lê Khánh Toàn được Đại hội Bầu trực tiếp giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.
13 Ủy viên BCH Đảng bộ xã Quỳnh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025:
1. Trần Văn Trung
2. Lê Khánh Toàn
3. Tô Thị Vóc
4. Vũ Đình Khánh
5. Trần Ngọc Bình
6. Tô Duy Nghĩa
7. Nguyễn Thị Nga
8. Nguyễn Văn Linh
9. Tô Sỹ Khánh
10. Phạm Văn Nghĩa
11. Phan Thị Hằng
12. Trần Văn Huyên 
13. Nguyễn Đình Diễn.

Tin mới