Phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức kỷ niệm 55 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Dự lễ có đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng
Dự lễ có đồng chí Bùi Đình Long – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin, được thành lập tháng 10/1967, nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trên mặt trận tư tưởng, văn hóa nghệ thuật cho tỉnh nhà. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An ngày càng lớn mạnh, khang trang, hiện đại.

Với đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, yêu nghề, hiện nay trường đang đào tạo 12 mã ngành/nghề Cao đẳng chính quy, 6 mã ngành/nghề Trung cấp chính quy; đặc biệt có 5 mã ngành/nghề trọng điểm cấp Quốc gia: Thiết kế Đồ họa, Thanh nhạc, Nghệ thuật biểu diễn Dân ca, Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống và Diễn viên Múa.

Trong 55 năm qua, trường đã đạt những thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh, khu vực và cả nước. Không chỉ bồi dưỡng, ươm mầm tài năng văn hóa nghệ thuật cho tỉnh và khu vực, trường còn góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa bản địa từ dân ca ví, giặm, mỹ thuật dân gian, phong tục tập quán, lễ hội của các dân tộc trên địa bàn; từng bước đưa Nghệ An trở thành trung tâm văn hóa giáo dục khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ.

ThS. Lê Vũ Anh – Hiệu trưởng ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

ThS. Lê Vũ Anh – Hiệu trưởng ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Trải qua nửa thế kỷ phát triển, thầy và trò nhà trường đã đoàn kết nỗ lực, vững tin vượt qua khó khăn thử thách. Đến nay, trường khẳng định vị trí xứng đáng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Đóng góp vào bề dày thành tích của nhà trường có phần công sức không nhỏ của các thế hệ thầy, cô giáo, những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của tập thể các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên của trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể nhà trường trong suốt 55 năm qua. Ảnh: Lâm Tùng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể nhà trường trong suốt 55 năm qua. Ảnh: Lâm Tùng

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long gửi lời chúc mừng tới các thế hệ giáo viên nhà trường, mong các thầy cô tiếp tục có nhiều cống hiến ý nghĩa trong sự nghiệp trồng người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể nhà trường trong suốt 55 năm qua. Đồng chí mong muốn nhà trường quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy vai trò cấp ủy, năng động sáng tạo của Ban giám hiệu, thực hiện tốt cơ chế dân chủ, tạo sự đồng thuận, huy động tối đa tâm huyết của cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên trong quá trình phát triển; Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy hoàn thiện hệ thống quản trị, cơ chế quản lý, cơ cấu tổ chức phù hợp theo hướng tự chủ; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo; Ban lãnh đạo trường có chế độ chính sách kịp thời động viên, chăm lo thực hiện đầy đủ đối với giáo viên, nhân viên; các thầy cô luôn là tấm gương truyền cảm hứng đam mê học tập, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, khát khao cống hiến trong các thế hệ sinh viên, học sinh.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An. Ảnh: Lâm Tùng

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị trường từng bước nâng cao chất lượng và mở rộng các ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để quảng bá văn hóa xứ Nghệ; nhất là nghiên cứu, truyền thụ quảng bá dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và các loại hình nghệ thuật đặc sắc của xứ Nghệ.

Đồng thời, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Vinh cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ trường tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là điểm sáng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên quê hương giàu truyền thống hiếu học và cách mạng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng tin tưởng, với sự đoàn kết chủ động, sáng tạo của Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, viên chức nhà trường, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An sẽ có những bước phát triển mới, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ảnh: Lâm Tùng
Trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lâm Tùng
Trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lâm Tùng

Dịp này, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; ghi nhận tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2021 - 2022. Hai tập thể, hai cá nhân được trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2021 – 2022.

Tin mới