Phấn đấu xứng đáng đơn vị giáo dục tiêu biểu ở vùng cao

(Baonghean) - Cô giáo Từ Thị Vân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Quế Phong trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Cô có thể khái quát về quá trình hình thành, phát triển của nhà trường từ những ngày đầu thành lập?

Cô giáo Từ Thị Vân: Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc Quế phong, và các xã Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thuận, Châu Thắng thuộc huyện Quỳ Châu cũ, tháng 9 năm 1967 Trường THPT Quế Phong ra đời, tiền thân là 1 lớp 8 “lồi” ghép với Trường cấp II Mường Nọc, làm nhiệm vụ đào tạo học sinh cấp PTTH.

Cô Từ Thị Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Quế  Phong (bên phải) phụ đạo ngoài giờ cho học sinh.
Cô Từ Thị Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Quế Phong (bên phải) phụ đạo ngoài giờ cho học sinh.

Đến năm 1986, thực hiện chủ trương của ngành Giáo dục tỉnh và chính quyền huyện nhà, Trường PTTH Quế Phong sáp nhập với Trường Thanh niên Rẻo cao, gọi là Trường PTTH Rẻo cao Quế Phong với 3 cấp học, gồm tiểu học, THCS và THPT. Cũng trong năm đó, huyện đã cho nhà trường chủ trương làm nhà nội trú thu xếp chỗ ăn ở cho học sinh dân tộc thiểu số trọ học xa nhà. 

Năm 1992, UBND tỉnh ra quyết định đổi tên trường là Trường PTTH DTNT Quế Phong. Đến năm 1999, đời sống được nâng cao, nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp được đầu tư phát triển, các cấp học được tách ra, trường còn lại một bậc học là bậc THPT. Và từ năm học 2012 - 2013, đứng trước tình hình mới của đất nước hội nhập và phát triển, UBND tỉnh đã quyết định chuyển đổi một số mục đích, nhiệm vụ, đặt tên trường là THPT Quế Phong cho đến nay.

P.V: Với truyền thống, bề dày lịch sử 50 năm, cô có thể cho biết những kết quả nổi bật, đáng tự hào của nhà trường?

Cô giáo Từ Thị Vân: Trải qua chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Quế Phong luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa kể số lượng học sinh tốt nghiệp trình độ tiểu học và THCS, trường đã đào tạo cho huyện Quế Phong 7.089 học sinh có trình độ THCS. Có 376 học sinh giỏi tỉnh, gần 3.000 học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, và nhiều học sinh đi học TCCN, học nghề, nhiều em trở về địa phương công tác, tòng quân nhập ngũ bảo vệ tổ quốc, học tập ở nước ngoài, ở khắp các nẻo đường của Tổ quốc.

Dù ở đâu, ở bất cứ cương vị nào, các thế hệ học sinh của trường luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, đóng góp ngày càng nhiều công sức và trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng đổi mới, giàu đẹp. 

Thành tích nổi bật:

* Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ (2017)

* Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017)

* Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2013, 2015)

* Bằng khen của Trung ương Đoàn (2011)

Trong những năm gần đây, nhà trường luôn là đơn vị tiêu biểu ở địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Đến nay có 100% CBGV áp dụng tiến bộ công nghệ vào quản lý và dạy học, có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, có 4 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, có hàng chục đồ dùng và mô hình dạy học đạt giải tại các hội thi do ngành GD&ĐT tỉnh tổ chức. 

Cùng với nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh đại trà, hoạt động giáo dục và đào tạo học sinh mũi nhọn luôn được cấp ủy, ban giám hiệu quan tâm. Trong 10 năm trở lại đây, trường đã phát triển chiều sâu về chất lượng giáo dục, có hàng chục lượt học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đội ngũ giáo viên từ năm đầu thành lập chỉ có 4 thầy giáo vừa làm công tác quản lý vừa giảng dạy, sau một thời gian dài thiếu giáo viên phải tăng cường và dạy chéo môn, trong 45 năm, trường đã đón 260 CBGVNV đến giảng dạy và làm việc tại trường; Năm học 2017 - 2018 trường có 97 CBGV trong đó có 87 giáo viên đồng bộ, được đào tạo chuẩn,  có 12 giáo viên đạt trình độ thạc sỹ, 1 giáo viên đang đi học cao học, 12 lượt giáo viên giỏi tỉnh, 20 giáo viên giỏi trường, 13 giáo viên chủ nhiệm giỏi, có 4 đồng chí được Sở GD&ĐT lựa chọn là nòng cốt chuyên môn của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Chi bộ nhà trường hiện có 59 đảng viên, luôn làm tốt vai trò định hướng cho sự phát triển của trường, nhiều năm đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.

Cơ sở vật chất từ các phòng học tạm bợ, tranh tre, nứa lá nay trường có: 46 phòng học kiên cố, đủ học 1 ca, phòng họp, phòng y tế, thư viện,  có 3 phòng thí nhiệm lý, hóa, sinh với bàn ghế và thiết bị thí nghiệm tương đối đầy đủ, có 3 phòng học vi tính với 55 máy, có phòng học máy chiếu với 6 máy, các thiết bị nghe nhìn, đủ để nhà trường dạy ngoại ngữ, vi tính, có đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ thầy và trò; có 2 khu nhà ở 2 tầng, bếp nấu đủ điều kiện phục vụ sinh hoạt cho 250 học sinh nội trú - bán trú.

Tiết học Toán theo phương pháp đổi mới tại Trường THPT Quế Phong.
Tiết học Toán theo phương pháp đổi mới tại Trường THPT Quế Phong.

P.V: Để giữ vững, phát huy những thành tích đạt được trong nửa thế kỷ qua, vậy phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm được nhà trường đặt ra trong thời gian tới là gì, thưa cô?

Cô giáo Từ Thị Vân: Để đạt được thành quả như ngày hôm nay là cả sự nỗ lực đóng góp tâm sức của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Chính vì vậy, nhà trường xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới sẽ là:

Tiếp tục học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 29 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà, đưa các nội dung của nghị quyết vào các hoạt động cụ thể của nhà trường trong công tác quản lý, dạy học và các hoạt động giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục, công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng và chính quyền.

Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị tốt, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn. Quan tâm giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”... Phấn đấu mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới.

P.V: Xin cảm ơn cô!

Đặng Nguyễn (Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới