Phan Như Thuật làm ‘phó tướng’ cho HLV Quang Trường tại SLNA

(Baonghean.vn) – Sau khi gặt hái được những danh hiệu liên tiếp cùng các đội bóng trẻ SLNA cũng như hoàn thành tấm bằng A – AFC, Phan Như Thuật được đội bóng xứ Nghệ bổ nhiệm làm trợ lý tại đội 1.

Tiền vệ Phan Như Thuật (1984) cùng với lứa cầu thủ ở xứ Nghệ là Văn Quyến, Lâm Tấn, Minh Đức, Anh Đức có bước tạo đà rất ấn tượng khi cùng U16 Việt Nam thi đấu rực sáng tại VCK U16 châu Á 2000.

Được đánh giá là tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam nhưng lối chơi đậm chất kỹ thuật không bù lại được thể hình nhỏ bé. Dấu ấn của Như Thuật trong thời gian thi đấu đỉnh cao là chưa xứng tầm với tố chất thiên bẩm của cựu tiền vệ này.

HLV Phan Như Thuật (ngoài cùng) làm HLV phó SLNA. Ảnh: Đức Anh
HLV Phan Như Thuật (ngoài cùng) làm HLV phó SLNA. Ảnh: Đức Anh

Kết thúc V.League 2016, Như Thuật giải nghệ trong màu áo SLNA và chuyển sang làm công tác huấn luyện. Ban đầu, anh là trợ lý cho đàn anh Huy Hoàng tại đội Nhi đồng SLNA sau đó dẫn dắt U11 SLNA vô địch năm 2017. Năm 2019 ghi dấu ấn đậm nét của Như Thuật trong công tác huấn huyện, đào tạo trẻ.

Lần đầu tiên được đứng trên băng ghế huấn luyện đội U15 SLNA tham dự giải U15 toàn quốc hồi tháng 6/2019, Như Thuật cùng đồng đội cũ là Văn Quyến giúp đội nhà bảo vệ thành công chức vô địch sau chiến thắng trước U15 Thanh Hóa ở trận chung kết.

Chỉ 1 tháng sau, Như Thuật giúp U13 SLNA vô địch giải Thiếu niên toàn quốc được tổ chức tại TP Vinh trên tư cách là HLV phó. Lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ tiếp tục cử Như Thuật làm trợ lý cho HLV Phan Tiến Hoài của đội U11 SLNA tham dự VCK giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2019 và cũng bảo vệ thành công chức vô địch.

HLV Phan Như Thuật với chức vô địch U15 toàn quốc năm 2019. Ảnh tư liệu
HLV Phan Như Thuật với chức vô địch U15 toàn quốc năm 2019. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi giúp 3 đội trẻ SLNA vô địch chỉ trong 3 tháng, Phan Như Thuật hoàn thành khóa học chứng chỉ A – Liên đoàn bóng đá châu Á mở tại Hà Nội cùng với những đồng đội cũ như Nguyễn Huy Hoàng, Lê Mạnh Huy và người đàn anh Dương Hồng Sơn.

Trước thềm mùa giải mới 2020, HLV Ngô Quang Trường quay trở về SLNA đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng đội bóng và theo tìm hiểu của PV Báo Nghệ An, đội ngũ huấn luyện theo đó cũng đã có những thay đổi.

HLV Nguyễn Đức Thắng giữ chức Giám đốc kỹ thuật đội bóng, Nguyễn Huy Hoàng, Phan Như Thuật sẽ là trợ lý cho HLV trưởng Ngô Quang Trường. Theo đó, HLV Nguyễn Văn Thịnh sẽ quay trở lại tiếp tục công tác đào tạo trẻ.

Tin mới