Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc hối lộ hơn 16 tỷ đồng qua trung gian “thầy phong thủy“

Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ tội Đưa hối lộ.

Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an (C01) đã hoàn tất bản Kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (45 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty Xây dựng Bắc Nam 79) về tội Đưa hối lộ. 

Liên quan vụ án, Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, làm nghề tư vấn phong thủy, Nghệ An) bị cáo buộc về tội Môi giới hối lộ. Hòa đã bị khởi tố từ ngày 5/3.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa

Theo Kết luận điều tra, Hòa là người có quan hệ rộng và làm nghề tư vấn phong thủy. Năm 2010, Hòa quen biết với Phan Văn Anh Vũ. Thời điểm năm 2017, Vũ bị điều tra về những sai phạm trong việc mua bán, chuyển nhượng đất công sản tại Đà Nẵng và một số địa phương, đồng thời bị điều tra về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Vũ nhờ Hòa tiếp cận một cựu quan chức để tìm hiểu thông tin, nhờ giúp đỡ. Kết luận điều tra xác định Vũ nhờ lái xe đưa hối lộ số tiền 5 tỷ đồng và 500.000 USD (tương đương 11,5 tỷ đồng). Bị can Hòa được xác định là trung gian để "kết nối" giúp Vũ đưa hối lộ. Tổng số tiền là hơn 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Hồ Hữu Hòa phủ nhận cáo buộc nói trên. Còn bị can Vũ khai không đưa tiền mà chỉ gửi biếu xì gà, nấm linh chi... thông qua người trung gian.

Kết luận điều tra xác định, dù các bị can phủ nhận nhưng cơ quan chức năng có chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ.

Phan Văn Anh Vũ hiện đang chấp hành hình phạt 30 năm tù về nhiều tội danh như: Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tin mới