Phan Văn Đức hồi phục nhanh, Trọng Hoàng phấn khích với SEA Games 30

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, thầy trò HLV Park Hang-seo có buổi tập thứ hai tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng với ĐT UAE và Thái Lan giữa tháng 11 tới đây.

Chia sẻ với truyền thông, Trọng Hoàng cho biết: "Chúng tôi hy vọng có thể giành được điểm số hợp lý ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Toàn đội và người hâm mộ Việt Nam luôn mong muốn có một kết quả tốt”.

“Sau trận đấu trên sân Thammasat, HLV Park Hang-seo đã chỉ dạy hàng phòng ngự phải di chuyển thế nào để khóa chặt cầu thủ Thái Lan. Các cầu thủ sẽ cố gắng tiếp thu để chuẩn bị cho trận đấu tới”, cầu thủ xứ Nghệ cho biết thêm.

Trọng Hoàng sẵn sàng dự SEA Games 30 nếu được HLV Park chọn. Ảnh: Hải Hoàng
Trọng Hoàng sẵn sàng dự SEA Games 30 nếu được HLV Park chọn. Ảnh: Hải Hoàng

“Nếu được chọn vào tuyển U22 Việt Nam đi SEA Games 30, tôi rất mong muốn được cống hiến và hy vọng sẽ mang Huy chương Vàng về cho bóng đá Việt Nam. Tôi cũng được biết những yêu cầu của HLV Park Hang-seo về 2 cầu thủ hơn tuổi. Điều quan trọng là phải thay đổi hợp lý để hòa nhập được với lối chơi toàn đội”.

Bác sỹ Choi thông tin về chấn thương của Đình Trọng và Văn Đức. Ảnh: Hải Hoàng
Bác sỹ Choi thông tin về chấn thương của Đình Trọng và Văn Đức. Ảnh: Hải Hoàng

Trong buổi trả lời phỏng vấn trước buổi tập, bác sỹ Choi Ju Young đã tiết lộ tình hình hồi phục chấn thương của Đình Trọng và Phan Văn Đức: “Đình Trọng và Văn Đức trong quá trình điều trị chấn thương đều được tôi kèm 1 vs 1. Tôi đưa ra những chi tiết nhỏ trong quá trình tập luyện, điều đó đã giúp 2 bạn phục hồi nhanh hơn so với thời gian dự kiến”.

Đối với Phan Văn Đức thì đến hôm nay tình trạng của cậu ấy khá hơn dù thời gian phẫu thuật khác nhau, chênh 1-2 tuần. Có thể nói cả hai đều phục hồi tốt, dần dần trở lại. Chúng tôi không thể nói chính xác hiện nay Văn Đức và Đình Trọng đã phục hồi bao nhiêu phần trăm, chỉ có thể nói được là đang tốt”.

Một số hình ảnh buổi tập của ĐT Việt Nam ngày 30/10:

Phan Văn Đức xuất hiện trong buổi tập với diện mạo khá chỉnh chu. Ảnh: Như Nguyễn
Phan Văn Đức xuất hiện trong buổi tập với diện mạo khá chỉn chu. Ảnh: Như Nguyễn
Ảnh: Như Nguyễn
Các tuyển thủ khởi động trước khi vào phần tập chính. Ảnh: Như Nguyễn
Đội trưởng Quế Ngọc Hải tiên phong làm mẫu trong các bài tập. Ảnh: Như Nguyễn
Đội trưởng Quế Ngọc Hải tiên phong làm mẫu trong các bài tập. Ảnh: Như Nguyễn
Ảnh: Như Nguyễn
Phạm Xuân Mạnh là cầu thủ SLNA duy nhất góp mặt trong đợt tập trung này. Cầu thủ sinh năm 1996 đang rất khát khao được ra sân. Ảnh: Như Nguyễn
Ảnh: Như Nguyễn
Trọng Hoàng chính là gương mặt được chú ý nhất trong buổi tập, nhiều khả năng anh sẽ được dự SEA Games 30 với tư cách cầu thủ bổ sung. Ảnh: Như Nguyễn
Tân binh Ngô Hoàng Thịnh tự tin xử lý các tình huống đi bóng. Ảnh: Như Nguyễn
Tân binh Ngô Hoàng Thịnh tự tin xử lý các tình huống đi bóng. Ảnh: Như Nguyễn
Vào ngày 14/11, ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với UAE trên sân Mỹ Đình trước khi tiếp đón tiếp Thái Lan vào ngày 19/9 cũng trên sân nhà. Ảnh: Như Nguyễn
Vào ngày 14/11 tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với UAE trên sân Mỹ Đình trước khi đón tiếp Thái Lan vào ngày 19/11 cũng trên sân nhà. Ảnh: Như Nguyễn

Tin mới