Phan Văn Đức: 'Những lúc khó khăn, gia đình, bạn bè và thầy Park đã động viên tôi vượt qua'

(Baonghean.vn) - Phan Văn Đức bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể ghi bàn vào lưới ĐT Saudi Arabia cũng như cách giải tỏa áp lực từ dư luận.

Sau khi kết thúc trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Saudi Arabia tại AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar, Phan Văn Đức đã trở lại CLB để tham gia buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ trang phục giữa SLNA và Grand Sport. Phan Văn Đức là một trong những tuyển thủ góp mặt trong buổi lễ bên cạnh thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và Phạm Xuân Mạnh.

Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng, Hoàng Văn Khánh tham dự lễ ký hợp đồng tài trợ. Ảnh Hải Hoàng
Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Văn Hoàng, Hoàng Văn Khánh tham dự lễ ký hợp đồng tài trợ. Ảnh Hải Hoàng

Chia sẻ về mục tiêu của SLNA trong mùa giải mới, Phan Văn Đức chia sẻ: “Mục tiêu của SLNA năm tới là có nhà tài trợ mới, tôi cảm ơn nhà tài trợ. Tôi và toàn đội bóng cố gắng thi đấu, tập luyện hết mình để không phụ lòng người hâm mộ và đặt mục tiêu tốp 5 trở lên”.

Mùa giải tới, với việc được chuyển giao cho Tập đoàn Tân Long, đội bóng có những thay đổi tích cực, bao gồm cả việc hợp tác với Grand Sports. Được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tài chính, SLNA đang muốn đưa trở lại sân Vinh những cầu thủ xứ Nghệ đang thi đấu ở các CLB khác. Mục tiêu hàng đầu của đội bóng là trung vệ Quế Ngọc Hải.

 Phan Văn Đức cho rằng, nếu thành công, bản hợp đồng này sẽ “dẫn dắt các em trẻ, giúp đội bóng mạnh lên”.

Trong thời gian qua, Phan Văn Đức chịu khá nhiều áp lực khi không giữ được phong độ cao như thời gian trước. Hai trận đấu gần nhất, cầu thủ xứ Nghệ đều ra sân từ băng ghế dự bị nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn.

Phan Văn Đức tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới ĐT Saudi Arabia. Ảnh: Hải Hoàng
Phan Văn Đức tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới ĐT Saudi Arabia. Ảnh: Hải Hoàng 

Trước áp lực từ dư luận, Phan Văn Đức chia sẻ: “Thời gian vừa qua ở đội tuyển, phong độ tôi không tốt nên có nhiều chỉ trích. Nhưng lúc khó khăn, tôi có gia đình, bạn bè và thầy động viên vượt qua áp lực. HLV đội tuyển Việt Nam có những động viên riêng cho tôi. Thầy Park khá gần gũi và luôn động viên, giúp tôi vượt qua những thời gian áp lực này”.

Phan Văn Đức thừa nhận thời gian qua rất khó khăn nhưng sẽ lấy những áp lực đó để trở thành động lực cho thời gian tới. Đồng thời, Đức “cọt” khẳng định qua việc được thi đấu với những đội bóng hàng đầu châu Á, các tuyển thủ Việt Nam đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để có sự tiến bộ hơn trong tương lai.

“AFF Cup tới, mục tiêu riêng của tôi là tập luyện, nỗ lực để lấy lại phong độ. Nếu được trao cơ hội đá, tôi sẽ cố gắng thể hiện hết mình để không phụ lòng thầy và đồng đội. Mục tiêu của tôi là cố gắng, còn ghi bàn thì càng được nhiều càng tốt” – Phan Văn Đức chia sẻ về mục tiêu tại AFF Cup 2020.

Tin mới