Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh tập trung ĐT U23 Việt Nam

(Baonghean.vn) - CLB Sông Lam Nghệ An vừa nhận thông báo từ VFF về việc triệu tập hai tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh và Phan Văn Đức trong đợt tập trung lần này của ĐT U23 Việt Nam.

Từ ngày 3/8 - 7/8/2018, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra giải bóng đá quốc tế U23 - Cúp Vinaphone 2018 với sự tham dự của 4 đội tuyển: U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan, U23 Palestine và U23 Oman.

Đây là giải đấu chuẩn bị cho Asiad sắp tới của ĐT Olympic Việt Nam. Với phong độ tốt trong màu áo SLNA tại V.League 2018, hai cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng, ghi tên vào danh sách.

Phan Văn Đức là niềm hy vọng của Việt Nam tại Asiad. Ảnh: Trung Kiên
Phan Văn Đức là niềm hy vọng của Việt Nam tại Asiad. Ảnh: Trung Kiên

Trong đó, Văn Đức đã có 9 bàn thắng cho đội bóng xứ Nghệ, còn Xuân Mạnh là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Đức Thắng ở vị trí hậu vệ cánh trái. Trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền đạo Hồ Tuấn Tài không có được phong độ tốt nhất nên dễ hiểu khi họ vắng bóng trong đợt tập trung lần này.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 quốc gia sẽ tập trung từ ngày 25/7- 3/9/2018 để tham dự giải bóng đá quốc tế tại Mỹ Đình và tham dự Asiad 18 tại Indonesia. Như vậy, cả Văn Đức và Xuân Mạnh sẽ thi đấu xong trận bán kết Cúp Quốc gia giữa SLNA và FLC Thanh Hóa vào ngày 25/7, sau đó sẽ hội quân cùng đội tuyển.

Theo dự kiến, kết thúc vòng 20 V.League tới đây, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách chính thức tập trung cầu thủ cho đội U23 Việt Nam và 3 cầu thủ trên 23 tuổi để chuẩn bị cho Giải giao hữu U23 quốc tế.

3 gương mặt này nhiều khả năng sẽ là trung vệ Quế Ngọc Hải, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Văn Quyết hoặc Nguyễn Anh Đức. Tại Asiad năm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Danh sách ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asiad 2018:
1. Huỳnh Tấn Sinh - CLB Quảng Nam
2. Nguyễn Văn Hoàng - CLB Sài Gòn
3. Phan Văn Đức - SLNA
4. Phạm Xuân Mạnh - SLNA
5. Trần Đình Trọng - CLB Hà Nội
6. Phạm Đức Huy - CLB Hà Nội
7. Nguyễn Quang Hải - CLB Hà Nội
8. Đỗ Duy Mạnh - CLB Hà Nội
9. Nguyễn Văn Quyết - CLB Hà Nội
10. Thành Chung - CLB Hà Nội
11. Đoàn Văn Hậu - CLB Hà Nội
12. Đỗ Hùng Dũng - CLB Hà Nội
13. Bùi Tiến Dũng - CLB Thanh Hóa
14. Bùi Tiến Dũng - CLB Viettel
15. Nguyễn Trọng Đại - CLB Viettel
16. Hoàng Minh Tuấn - CLB Nam Định
17.Đặng Văn Lâm - CLB HẢI PHÒNG
18. Vũ Văn Thanh - CLB HAGL
19. Lê Văn Sơn - CLB HAGL
20. Nguyễn Phong Hồng Duy - CLB HAGL
21. Lương Xuân Trường - CLB HAGL
22. Triệu Việt Hưng - CLB HAGL
23. Trần Minh Vương - CLB HAGL
24. Nguyễn Văn Toàn - CLB HAGL
25. Nguyễn Công Phượng - CLB HAGL
Phan Văn Đức hạ Văn Lâm, SLNA áp sát Top 5

Phan Văn Đức hạ Văn Lâm, SLNA áp sát Top 5

(Baonghean.vn) - Trên sân Lạch Tray, đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 3-0 chóng vánh nhưng phải nhờ đến những phút thi đấu kiên cường cuối trận, SLNA mới không để cho đối thủ có được 1 điểm. Riêng Phan Văn Đức có một màn trình diễn ấn tượng trong ngày HLV Park Hang Seo dự khán.

Tin mới