Phan Văn Đức: Thầy Park dự khán trên sân Vinh, mở ra cơ hội lớn cho các cầu thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dự khán trận đấu trên sân Vinh, ở vòng 23 V.League 2022. Tuyển thủ Phan Văn Đức cho rằng đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ có thể lọt vào mắt xanh của nhà cầm quân đội tuyển Quốc gia Việt Nam.
Phan Văn Đức thể hiện quyết tâm trước trận đấu gặp Bình Dương. Ảnh: Đức Anh

Phan Văn Đức thể hiện quyết tâm trước trận đấu gặp Bình Dương. Ảnh: Đức Anh

Mở lời cuộc phỏng vấn trước trận đấu với Bình Dương ngày 3/11 trên sân Vinh, tuyển thủ Phan Văn Đức cho hay: "Đối với chúng tôi, thầy Park dự khán hay không thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn luôn thi đấu hết mình, để cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp. Tuy nhiên, tôi rất vui vì thầy đến sân để theo dõi đội thi đấu".

Gặp Bình Dương trên sân Vinh không còn nhiều ý nghĩa với Sông Lam Nghệ An trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên đây là trận đấu mà các cầu thủ rất muốn cống hiến hết mình, để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Bên cạnh đó, các chân sút xứ Nghệ cũng quyết tâm chứng tỏ năng lực bản thân trước thầy Park, với mong muốn tìm kiếm cơ hội được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia tham dự AFF Cup.

Phan Văn Đức chia sẻ: "Hy vọng các cầu thủ sẽ đá tốt ở trận đấu này, để kỳ AFF tới đây sẽ có tên trong danh sách đội tuyển Quốc gia".

Phan Văn Đức là một trong những học trò cưng của thầy Park. Trong chặng đường vươn đến ngôi sao bóng đá Việt Nam của cầu thủ gốc Yên Thành, luôn có bóng dáng của chiến lược gia người Hàn Quốc. AFF sẽ là giải đấu cuối cùng ông Park Hang-seo đứng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Quyết định này mang đến nhiều tiếc nuối cho Phan Văn Đức. "Một thời gian dài 5 năm, tôi có rất nhiều kỷ niệm với thầy Park. Thầy là người sống tình cảm, cuối năm nay thầy không còn làm việc ở Việt Nam nữa, tôi rất tiếc nuối. Tôi chúc thầy luôn mạnh khoẻ, thành công trên con đường mới" - Phan Văn Đức nói.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Bình Dương trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Bình Dương trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Hướng đến trận đấu vào ngày mai gặp Bình Dương, đội phó Sông Lam Nghệ An đặt quyết tâm sẽ thi đấu hết mình và ghi thật nhiều bàn thắng. Anh chia sẻ: "Khi ra sân tôi luôn đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Tôi sẽ thi đấu thật tốt để không phải hối hận điều gì. Tôi luôn đặt quyết tâm sẽ ghi càng nhiều bàn càng tốt. Thường sau mỗi trận đấu, tôi đều xem lại băng hình những tình huống bóng đã diễn ra, qua đó sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân".

Sau trận đấu ở vòng 23, Sông Lam Nghệ An đã gặp phải một vài sự cố, Văn Đức rất muốn cổ động viên hãy đặt niềm tin ở câu lạc bộ, các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ.

"Tôi muốn người hâm mộ dù có như thế nào cũng không quay lưng với đội bóng. Ngày mai, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình, hy vọng cổ động viên sẽ đến sân cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An" - Văn Đức chia sẻ.

Bình Dương là đối thủ khá ưa thích của Sông Lam Nghệ An. Trong 6 trận đã đấu, đội chủ sân Gò Đậu đều nhận thất bại trước câu lạc bộ xứ Nghệ. Vì vậy, cuộc so tài vào ngày mai, là cơ hội để các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng có thể tìm lại được chiến thắng, sau 6 trận toàn hòa và thua trên sân nhà.

Tin mới