Phan Văn Đức thi đấu trở lại, SLNA và Sài Gòn bất phân thắng bại

(Baonghean.vn) - Thiếu vắng Phạm Xuân Mạnh và sự trở lại của Phan Văn Đức từ đầu hiệp 2 trong trận đấu gặp CLB Sài Gòn tại vòng 1 V.League 2020 cũng chỉ khiến SLNA chơi tấn công tốt hơn. Thầy trò HLV Ngô Quang Trường rời sân Thống Nhất với chỉ 1 điểm mà không ghi được bàn thắng nào.
Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Nguyệt Hà
Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Nguyệt Hà

Những phút đầu trận trên sân Thống Nhất, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Về phía SLNA, những tình huống tổ chức tấn công chưa thực sự mềm mại bởi họ phải đối mặt với một hàng tiền vệ có nhiều kinh nghiệm hơn của CLB Sài Gòn.

Tràn lên tấn công, cơ hội rõ nét nhất từ đầu trận đấu thuộc về đội chủ nhà ở phút 14. Tiền đạo Pedro Paulo suýt chút nữa mở tỷ số với một pha tâng bóng qua đầu thủ môn Văn Hoàng, may mắn cho SLNA là bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Những phút sau đó, hàng thủ SLNA thi đấu đầy kiên cường và quyết liệt, liên tục hóa giải những đợt tấn công của đối thủ.

Trong 25 phút đầu, tỷ lệ kiểm soát bóng của CLB Sài Gòn đang có phần nhỉnh hơn so với SLNA. Thế trận giằng co liên tục được duy trì, không có nhiều cơ hội đáng kể được hai đội tạo ra những phút cuối hiệp 1. Việc các tiền vệ trung tâm như Đình Châu, Văn Lắm chơi áp sát khiến đội chủ nhà liên tục phải chuyền bóng về hoặc sử dụng những đường bóng dài.

Tiền vệ Phan Văn Đức thi đấu trở lại sau 1 năm điều trị chấn thương. Ảnh: Hữu Thành
Tiền vệ Phan Văn Đức thi đấu trở lại sau 1 năm điều trị chấn thương. Ảnh: Hữu Thành

Việc chủ động phá lối chơi của đối thủ khiến SLNA không có được cú dứt điểm trúng đích nào trong 45 phút đầu tiên. Hai tiền đạo Peter Onyekachy và Alagie Sosseh không cho thấy sự ăn ý trong lần đầu tiên sát cánh và hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, tiền vệ Cao Xuân Thắng rời sân để nhường chỗ cho Phan Văn Đức. Một quyết định được dự báo trước của HLV Quang Trường nhằm tăng cường sự đột biến trong khâu tấn công. Điều này buộc Hồ Tuấn Tài dạt sang vị trí tiền vệ cánh phải.

Phút 50, CLB Sài Gòn được hưởng một quả đá phạt, Quốc Long đưa bóng đến vị trí của Geovane nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này không làm khó được thủ môn Văn Hoàng. Sau những tình huống bị dồn ép, phải đến phút 55, SLNA có cú sút trúng đích đầu tiên đến từ tiền đạo Peter nhưng không gây khó cho thủ môn Đức An.

Ngoại binh Peter để lại dấu ấn đậm nét trong khi Alagie Sosseh chơi khá mờ nhạt. Ảnh: Nguyệt Hà
Ngoại binh Peter để lại dấu ấn đậm nét trong khi Alagie Sosseh chơi khá mờ nhạt. Ảnh: Nguyệt Hà

Sau những tình huống thi đấu đầy lăn xả, tiền vệ Đình Châu gặp chấn thương và phải rời sân, Quang Tình là cầu thủ được tung vào sân để trám vào khu trung tuyến. Ngay sau khi vào sân, Peter và Sỹ Nam có được cơ hội dứt điểm từ pha chuyển hướng tấn công của Văn Đức, đáng tiếc cả hai cầu thủ này đều không tung ra pha dứt điểm.

Phút 65, khung thành Sài Gòn có một phen chao đảo. SLNA tổ chức một đợt tấn công rất có nét. Phan Văn Đức thoát xuống, phối hợp một hai với Tuấn Tài, đáng tiếc pha bấm bóng tinh tế bằng chân trái của anh lại không thắng được nỗ lực cứu thua của thủ môn Đức An.

Trận đấu trôi dần về cuối trận với nhịp độ rất chậm và chất lượng chuyên môn ở mức thấp. Phút 84, khung thành SLNA đứng trước một tình huống phản công nguy hiểm. Cầu thủ Vũ Tín thoát xuống rất thoáng bên cánh trái nhưng pha đưa bóng vào của anh lại không tìm đến đồng đội nào.

Hai đội chia điểm trên sân Thống Nhất trong trận cầu khá tẻ nhạt. Ảnh: Hữu Thành
Hai đội chia điểm trên sân Thống Nhất trong trận cầu khá tẻ nhạt. Ảnh: Hữu Thành

Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, tiền đạo Hồ Phúc Tịnh được tung vào sân thay cho Hồ Tuấn Tài. Phút bù giờ thứ 3, từ một tình huống tấn công bên cánh trái của Văn Ngọ, bóng vắt ngang khung thành thủ môn Văn Hoàng và suýt chút nữa Đình Đồng đưa bóng về lưới nhà. Đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, SLNA tạm xếp ở vị trí thứ 8 với chỉ 1 điểm.

Tại vòng đấu mở màn của V.League 2020, CLB Hà Nội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 4-2 trước Nam Định, TP HCM đứng thứ 2 khi vượt qua Quảng Nam 3-1. Các CLB Hải Phòng và Viettel đều giành thắng lợi 1-0 để xếp những vị trí tiếp theo.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

CLB Sài Gòn: TM Đức An, Văn Bửu, Quốc Long, Thành Tín, Văn Ngọ, Ahn Byung-Keon, Minh Trung, Hữu Sơn, Tấn Tài, Geovane, Pedro Paulo.

CLB SLNA: TM  Văn Hoàng, Văn Khánh, Đình Đồng, Xuân Thắng, Sỹ Nam, Đình Châu, Văn Lắm, Santos Gustavo, Peter Onyekachi, Tuấn Tài, Sosseh Alagie.

Tin mới