Phan Văn Đức trở lại ấn tượng; thầy Park với nỗi lo Văn Quyết, Minh Vương

(Baonghean.vn) - AFC đổi lịch vì Covid - 19; Phan Văn Đức trở lại ấn tượng; Juventus thắng dễ Inter Milan; MU gia hạn Matic thêm 2 năm; thầy Park với nỗi lo Văn Quyết, Minh Vương là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua.

MU gia hạn Matic thêm 2 năm

The Sun cho hay, Manchester United đã trao cho tiền vệ kỳ cựu Nemanja Matic bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm.

Kể từ khi trở lại sau 2 tháng dính chấn thương háng, vào tháng 12, thường xuyên được HLV Solskjaer sử dụng, đóng vai trò đáng kể trong chuỗi trận tốt nhất của họ ở mùa giải tính đến nay.

MU được cho "thưởng" Matic bằng hợp đồng có thời hạn đến hè 2022.
MU được cho "thưởng" Matic bằng hợp đồng có thời hạn đến hè 2022.
Và chính nhờ sự đóng góp này mà Matic được MU "thưởng" bằng bản hợp đồng gia hạn thêm 2 năm trong thời gian tới đây.
Điều đó có nghĩa, Matic sẽ gắn bó với sân Old Trafford đến hè 2022. Đây được xem là điều đã được báo trước, bởi trong phát biểu gần đây khi được hỏi, HLV Solskjaer bày tỏ sự hài lòng về Matic cũng như thừa nhận về tương lai của tiền vệ này: “Chắc chắn 100%, anh ấy sẽ tiếp tục gắn bó với MU. Chúng tôi đã đạt được sự đồng ý đôi bên”.
Juventus thắng dễ Inter Milan
Dịch Covid-19 bùng phát ở Italia khiến giải vô địch quốc gia nước này bị ảnh hưởng. Sau ít ngày tạm hoãn, trận đại chiến giữa Juventus với Inter Milan trong khuôn khổ vòng 26 Serie A 2019/2020 được tổ chức vào sáng sớm nay (9/3).
Juventus thi đấu lấn lướt Inter Milan (Ảnh: Reuters).
Juventus thi đấu lấn lướt Inter Milan. Ảnh: Reuters.
Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng 2-0 trước Inter Milan. Với chiến thắng này, “Bà đầm già” thành Turin có 63 điểm, leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Lazio, đội đứng sau 1 điểm. Trong khi đó, Inter Milan vẫn đứng vị trí thứ 3 với 54 điểm/25 trận.
Phan Văn Đức trở lại ấn tượng
Sau một năm nghỉ dưỡng thương, tiền vệ Phan Văn Đức đã được HLV Ngô Quang Trường của SLNA sử dụng trong hiệp 2 của trận hòa 0-0 với chủ nhà Sài Gòn FC vào chiều tối 8-3. Dù không ghi bàn nhưng màn trình diễn của Văn Đức vẫn là tín hiệu tốt, làm HLV Park Hang-seo hài lòng.
Tiền vệ Phan Văn Đức thi đấu trở lại sau 1 năm điều trị chấn thương. Ảnh: Hữu Thành
Tiền vệ Phan Văn Đức thi đấu trở lại sau 1 năm điều trị chấn thương. Ảnh: Hữu Thành
Sự trở lại của Phan Văn Đức là điểm nhấn đáng nói nhất của trận đấu có phần tẻ nhạt ở hiệp 1 và chỉ khởi sắc ở hiệp 2 khi cậu học trò cưng của HLV Park Hang-seo vào sân. Văn Đức có 2 tình huống phối hợp nhanh, trong đó một lần buộc thủ môn Tống Đức An phải tung người cản phá pha dứt điểm kỹ thuật ở phút 65. Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường cũng dành nhiều lời khen động viên Phan Văn Đức vì sau 1 năm chỉ tập phục hồi, cầu thủ chạy cánh hàng đầu tuyển Việt Nam hiện nay vẫn cần thêm thời gian để tìm lại cảm giác bóng.
AFC đổi lịch vì Covid - 19
AFC tiếp tục điều chỉnh lịch thi đấu. Theo đó, CLB TP.HCM phải tiếp tục làm khách trận thứ ba liên tiếp ở nước ngoài, giống như Than Quảng Ninh.
Đội trưởng Phi Sơn của TP.HCM (phải) và các đồng đội đã sang Lào chuẩn bị lượt trận thứ ba bảng F AFC Cup. Ảnh: CTV
Đội trưởng Phi Sơn của TP.HCM (phải) và các đồng đội đã sang Lào chuẩn bị lượt trận thứ ba bảng F AFC Cup. Ảnh: CTV
Thay vì theo lịch cũ (AFC đã chỉnh sửa một lần) lượt trận thứ ba, bảng F, TP.HCM sẽ tiếp Lao Toyota (Lào) trên sân nhà Thống Nhất vào ngày 10-3. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến AFC lại phải chỉnh lịch một lần nữa khiến TP.HCM vẫn chưa có cơ hội phục vụ khán giả nhà ở giải đấu cấp châu lục.
"Tâm bệnh" của thầy Park với Văn Quyết, Minh Vương
 Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Văn Quyết và Minh Vương trong suốt năm 2019, cũng như chặng đường đầu tiên ở mùa giải 2020 rõ ràng HLV Park Hang-seo khó có thể dễ chịu.
Bởi chiến lược gia người Hàn Quốc thừa biết và đã từng khẳng định đây là 2 cầu thủ tài năng, đồng thời luôn có được phong độ rất cao... nhưng rốt cuộc lại không thể sử dụng cho tuyển Việt Nam.
đang là cơn đau đầu của thầy Park
Văn Quyết, Minh Vương đang là cơn đau đầu của thầy Park.
Nói một cách khác, HLV Park Hang-seo rất muốn triệu tập Văn Quyết hay Minh Vương trở lại tuyển Việt Nam, nhưng lại không dám, không thể khi có vẻ như khó “thuần phục” họ chơi bóng theo cách của mình, hay dung hòa sở trường của cả hai với phần còn lại.
“Bỏ thì thương, vương thì tội” là cảm giác của ông Park không phải bây giờ mới đến, mà kéo dài suốt mùa giải 2019 vừa qua khi chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao đều đặn của Văn Quyết, Minh Vương.
Chưa biết ở lần tập trung tới, khi đội nhà mất nhiều trụ cột vì chấn thương, đánh rơi phong độ liệu rằng ông Park có ý tưởng để biết cách sử dụng Văn Quyết,
Minh Vương và triệu tập trở lại tuyển Việt Nam hay không.
Nhưng rất rõ ràng vào lúc này nếu xét tất cả mọi yếu tố thì dường như việc loại bộ đôi cầu thủ nói trên ra khỏi tuyển Việt Nam có vẻ như... hơi tiếc đối với chiến lược gia người Hàn Quốc.

Tin mới