Phan Văn Đức xác nhận kịp tham dự V.League 2020, SLNA đón nhiều tin vui

(Baonghean.vn) - Trong buổi tập chiều 2/12, tiền vệ Phan Văn Đức khẳng định anh sẽ thi đấu trở lại vào thời điểm V.League 2020 khởi tranh. Bên cạnh đó, SLNA cũng chào đón nhiều sự trở lại.
Kết thúc V.League 2019, SLNA chia tay hàng loạt trụ cột như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Đình Hoàng, Ngọc Toàn. Cách đây 1 tuần, SLNA đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới 2020. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc V.League 2019, SLNA chia tay hàng loạt trụ cột như Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Đình Hoàng, Ngọc Toàn. Cách đây 1 tuần, đội bóng xứ Nghệ đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới 2020. Ảnh: Đức Anh
Với việc Lê Văn Hùng chưa thể tập luyện, BHL SLNA đã gọi lên nhiều thủ môn trẻ như Hồ Viết Đại, Nguyễn Văn Tú lên tập luyện. Ảnh: Đức Anh
Với việc Lê Văn Hùng chưa thể tập luyện, BHL SLNA đã gọi lên nhiều thủ môn trẻ như Hồ Viết Đại, Nguyễn Văn Tú lên tập luyện. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Phan Văn Đức đã có thể tập luyện trở lại với các đồng đội sau quãng thời gian trị liệu tại Trung tâm PVF. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Phan Văn Đức đã có thể tập luyện trở lại với các đồng đội sau quãng thời gian trị liệu tại Trung tâm PVF. Ảnh: Trung Kiên
Sau một thời gian dài rời xa sân cỏ, cầu thủ sinh năm 1996 sảng khoái khi được chơi bóng trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Sau một thời gian dài rời xa sân cỏ, cầu thủ sinh năm 1996 sảng khoái khi được chơi bóng trở lại. Ảnh: Trung Kiên
Phan Văn Đức chỉ tham gia khoảng 80% giáo án với toàn đội. Trước mỗi buổi tập, tuyển thủ Việt Nam tự tập ngoài sân 30 phút trước khi vào chơi bóng. Ảnh: Trung Kiên
Phan Văn Đức chỉ tham gia khoảng 80% giáo án với toàn đội. Trước mỗi buổi tập, tuyển thủ Việt Nam tự tập ngoài sân 30 phút trước khi vào chơi bóng. Theo tiết lộ của Phan Văn Đức, anh sẽ trở lại thi đấu sau 2 tháng nữa và kịp thi đấu trong ngày V.League 2020 (20/2) khởi tranh. Ảnh: Trung Kiên
Cùng với Phan Văn Đức, hậu vệ Võ Ngọc Đức đã tập luyện trở lại và sẵn sàng thi đấu sau 1 năm điều trị chấn thương đứt dây chằng. Ảnh: Đức Anh
Cùng với Phan Văn Đức, hậu vệ Võ Ngọc Đức đã tập luyện trở lại và sẵn sàng thi đấu sau 1 năm điều trị chấn thương đứt dây chằng. Ảnh:Trung Kiên
Trước thềm V.League 2020, SLNA chào đón sự trở lại của tiền vệ Vương Quốc Trung. Anh là cầu thủ trường thành từ lò SLNA cùng lứa Thế Nhật, Nguyên Mạnh, có thời gian thi đấu cho Hải Phòng và mới đây là Thanh Hóa. Ảnh: Đức Anh
Trước thềm V.League 2020, SLNA chào đón sự trở lại của tiền vệ Vương Quốc Trung (SN 1990). Anh là cầu thủ trường thành từ lò SLNA cùng lứa Thế Nhật, Nguyên Mạnh, có thời gian thi đấu cho Hải Phòng và mới đây là Thanh Hóa. Ảnh: Đức Anh
Quân số tập luyện của SLNA lúc này trở nên đông đúc với 20 cầu thủ được thử việc. Trong đó có trung vệ Thái Bá Sang. Ảnh: Đức Anh
Quân số tập luyện của SLNA lúc này trở nên đông đúc với 20 cầu thủ được thử việc. Trong đó có trung vệ Thái Bá Sang, Nguyễn Văn Ngọc. Ảnh: Đức Anh
Những gương mặt trẻ khác có xu hương chơi tấn công như tiền vệ Nguyễn Văn Việt, tiền đạo Trương Tiến Anh cũng được thử sức. Ảnh: Đức Anh
Những gương mặt trẻ khác có xu hương chơi tấn công như tiền vệ Nguyễn Văn Việt, tiền đạo Tiến Anh (SN 1999) cũng được thử sức. Ảnh: Đức Anh
Các tiền vệ trung tâm như Bùi Đình Châu, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Văn Đức cũng đứng trước cơ hội được thi đấu tại V.League 2020. SLNA sẽ đăng ký mới 7-8 cầu thủ trẻ cho mùa giải sang năm. Ảnh: Đức Anh
Các tiền vệ trung tâm như Bùi Đình Châu (SN 1996), Đặng Văn Lắm (SN 1999), Nguyễn Văn Đức (1998) cũng đứng trước cơ hội được thi đấu tại V.League 2020. SLNA sẽ đăng ký mới 7-8 cầu thủ trẻ cho mùa giải sang năm. Ảnh: Đức Anh

Tin mới