Pháp thông qua dự luật phê chuẩn Hiệp ước Paris về biến đổi khí hậu

Quốc hội Pháp hôm 17/5 thông qua một dự luật cho phép chính phủ nước này phê chuẩn Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu.

Dự luật nêu trên đã được hầu hết nghị sỹ trong quốc hội bỏ phiếu ủng hộ. Sau phiên bỏ phiếu thông qua tại Quốc hội, dự luật sẽ được gửi tới Thượng viện để tiếp tục xem xét. Như vậy, Pháp là nước thành viên đầu tiên của Liên minh Châu Âu tiên phong trong việc phê chuẩn Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu nhằm ngăn chặn hiện tương ấm lên toàn cầu.

Ảnh: kake.com
Ảnh: kake.com

Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng môi trường Pháp Segolene Royal, bày tỏ hy vọng các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu, sẽ phê chuẩn Hiệp ước này, ít nhất là trong cuộc họp cấp bộ trưởng vào cuối tháng 6 tới. 

Tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra tại Paris, Pháp hồi tháng 12/2015, đại diện 195 quốc gia tham dự đã thông qua Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu. Hiệp ước này sau đó được 175 nước ký kết tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ hồi tháng 4 vừa qua.

Trung Quốc và Mỹ, hai quốc gia phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới, cam kết sẽ chính thức phê chuẩn Hiệp ước này vào cuối năm nay./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới