Phạt 112 triệu đồng với 18 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - 18 trường hợp bị UBND huyện Quỳnh Lưu xử phạt vì trốn tránh cách ly y tế tại nhà, trốn chốt và không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh nơi công cộng.

Cụ thể, trong 1 tháng qua, 13 trường hợp bị xử phạt do hành vi trốn tránh cách ly y tế tại nhà gồm: Hồ Thị Thu Hà, xã Tiến Thủy; Phan Thanh Việt, xã Quỳnh Thạch; Bùi Duy Tài, xã Tân Sơn; Hồ Đức Toan, xã Quỳnh Lương; Hồ Thị Lệ Hằng, xã Quỳnh Đôi; Hồ Thị Cúc, xã Quỳnh Tam; Lê Thị Mai, xã Quỳnh Hoa; Trần Thị Nghĩa, xã Quỳnh Giang; Hồ Sỹ Công, Nguyễn Hữu Khoa đều ở xã Quỳnh Văn; Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Thủy, Trương Công Anh đều ở xã Tân Thắng.

Có 4 trường hợp Hồ Tự Cường, xã Tân Sơn; Hồ Văn Hiền, Hồ Văn Yên, Hồ Văn Bình đều ở xã Quỳnh Minh bị xử phạt do hành vi trốn chốt, đi từ vùng có dịch sang vùng không có dịch mà không có biện pháp phòng dịch và không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nguyễn Đình Huy, xã Quỳnh Thắng vi phạm không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh nơi công cộng.

Công an huyện Quỳnh Lưu tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Toàn
Công an huyện Quỳnh Lưu tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Toàn

Căn cứ theo điểm b, khoản 1, điều 11 và điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tùy vào mức độ vi phạm huyện Quỳnh Lưu đã xử phạt các trường hợp với mức phạt từ 5 - 7,5 triệu đồng /người. Riêng trường hợp Nguyễn Đình Huy, xã Quỳnh Thắng bị xử phạt 10 triệu đồng.

Trong những ngày tới, lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục tuyên truyền, đồng thời tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Tin mới