Phạt chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống trên 51 triệu đồng, buộc khôi phục nguyên trạng đất đai!

(Baonghean.vn) - Ngày 7/3/2022, UBND huyện Thanh Chương đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống, người có hành vi chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa ở xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai.

Sáng ngày 8/3, trao đổi với PV Báo Nghệ An, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Trình Văn Nhã cho biết, ông Lê Văn Thống - chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống, người có hành vi chuyển đổi trái phép đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp ở xã Thanh Mai đã bị xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Khu vực chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất đều chung màu đất đỏ, thể hiện rõ mới được san lấp. Ảnh: Nhóm PVPL
Khu vực đất nông nghiệp bị chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép. Ảnh: Nhóm PVPL

Về vụ việc vi phạm, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND huyện đã giao các phòng chuyên môn trực tiếp làm việc với UBND xã Thanh Mai và kiểm tra tại hiện trường. Kết quả kiểm tra làm việc cho thấy thông tin phản ánh của người dân là đúng. Người vi phạm là ông Lê Văn Thống, xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai có hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép ở vùng Quảng Sim, xóm Trường Sơn.

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Thanh Mai, các phòng có liên quan tập trung xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 7/3/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND xử phạt ông Lê Văn Thống, xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai số tiền 51.668.500 đồng; buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với hành vi sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích khác nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khu vực chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất đều chung màu đất đỏ, thể hiện rõ mới được san lấp. Ảnh: Nhóm PVPL
Hoạt động xây dựng tại khu vực chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh: Nhóm PVPL

Theo Quyết định số 492/QĐ-UBND, thời gian để ông Lê Văn Thống thực hiện khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm là 60 ngày (tính từ ngày ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND). Nếu quá thời hạn mà ông Lê Văn Thống không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống, xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai tự ý chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa, sau khi Báo Nghệ An đăng tải thông tin, ngày 17/2/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy có Công văn số 986-CV/BNCTU.P2 gửi đến Huyện ủy Thanh Chương.

Một số bài viết về chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống (xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa mà Báo Nghệ An đã đăng tải
Một số bài viết về chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống (xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương) chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp trồng lúa mà Báo Nghệ An đã đăng tải. Ảnh: Nhóm PVPL

Công văn số 968-CV/BNCTU.P2 của Ban Nội chính Tỉnh ủy có nội dung như sau:

“Báo Nghệ An ngày 16/2/2022 có bài “Dân tố chủ xưởng chè chuyển đổi trái phép hàng nghìn m2 đất nông nghiệp: Chính quyền xã làm ngơ” phản ánh việc chủ Xưởng chế biến chè Truyền Thống ở xóm Trường Sơn, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương có các hành vi vi phạm hành chính về đất đai từ khoảng tháng 2/2021 đến nay, tuy người dân đã phản ánh với UBND xã Thanh Mai nhưng không được UBND xã kiểm tra xử lý.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Thường trực Huyện ủy Thanh Chương chỉ đạo, xử lý nghiêm vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy (qua Phòng Nghiệp vụ 2) trước ngày 1/3/2022 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy".

Tin mới