Phát động 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Lễ phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ Nghệ An về các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giúp cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có nhận thức sâu sắc về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn. ​

Sáng 26/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh,  Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Phát động “Tuổi trẻ Nghệ An 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” (26/3/1931 - 26/3/2021).

Dự buổi lễ có đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An có đồng chí Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh đoàn.

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

Phát biểu tại Lễ phát động Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương khẳng định: Trong chặng đường gần 90 năm lớn mạnh và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và tuổi trẻ Nghệ An đã góp phần vẻ vang vào sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc; cùng Nhân dân cả nước làm nên những chiến thắng vang dội, hoàn thành mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Gần 90 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tô thắm lá cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lá cờ vinh quang ấy đã và đang tiếp tục cổ vũ, thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Nghệ An hôm nay nói riêng ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Thanh Lê

Lịch sử 90 năm ngày ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ là cột mốc đánh dấu thời gian mà là cánh cửa mới được mở ra, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục đồng hành, gắn bó chặt chẽ hơn nữa với đoàn viên, thanh niên, đặt ra yêu cầu về trách nhiệm cao hơn cho đoàn viên, thanh niên phải làm gì, làm như thế nào để cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước.

Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng
Đoàn viên Nguyễn Thị Hồng đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà phát biểu hưởng ứng. Ảnh: Thanh Lê

Đợt thi đua 90 ngày đầy ý nghĩa này, là cao điểm để cán bộ Đoàn, đoàn viên ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Đoàn của mình và thực hiện những công trình, phần việc như những đóa hoa tươi thắm của tuổi trẻ Nghệ An gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 25/01 đến 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Lễ

Buổi lễ với sự tham gia của gần 2.500 ĐVTN tham gia hoạt động. Ảnh: Thanh Lê

NHỮNG CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC CỤ THỂ 

 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thống nhất đề ra 9 mục tiêu, để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện trong 90 ngày tới, gồm:

1. Toàn tỉnh trồng mới 90.000 cây xanh.

2. Toàn tỉnh xây dựng mới ít nhất 90 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

3. Vận động đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đề xuất 9.000 ý tưởng, sáng kiến có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

4. Toàn tỉnh tổ chức kết nạp ít nhất 15.000 đoàn viên mới.

5. Toàn tỉnh giới thiệu ít nhất 2.500 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

6. Toàn tỉnh thực hiện 500.000 km hưởng ứng chương trình “những bước chân vì cộng đồng” hỗ trợ Nhân dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

7. Mỗi huyện, thành, thị Đoàn tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 900 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi.

8. Toàn tỉnh tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 4.500 người dân.

9. Đoàn cấp tỉnh và 100% huyện, thành, thị Đoàn tổ chức hoặc tham mưu tổ chức ít nhất 01 diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy Đảng với cán bộ, đoàn viên, thanh niên hoặc giao lưu cử tri trẻ, đoàn viên thanh niên với lãnh đạo Ủy ban bầu cử, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương kêu gọi các cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên, hãy bằng tình yêu, trách nhiệm với tổ chức Đoàn, với quê hương, đất nước, ra sức học tập, làm việc, thi đua, phấn đấu góp sức đạt được những mục tiêu đó. “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường cho đời”.

Tặng quà
Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho đại diện các gia đình chính sách và các cựu TNXP. Ảnh: Thanh Lê
Tặng quà
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời Tỉnh đoàn đề nghị Đoàn các cấp chủ động, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội XIII của Đảng, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).

Lễ trao cờ

Đồng chí Ngọc Kim Nam trao cờ khởi động 90 ngày chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho tập thể cán bộ, ĐVTN tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

phát cháo
Trước khi diễn ra buổi lễ, Tỉnh đoàn Nghệ An phát cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng chương trình
Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng chương trình
'Những bước chân tình nguyện vì cộng đồng". Ảnh: Thanh Lê

Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ phát động sáng nay, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh; bàn giao điểm vui chơi cho trẻ em ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Tỉnh đoàn phát động chương trình "Những bước chân tình nguyện vì cộng đồng", toàn tỉnh thực hiện 500.000 km hưởng ứng chương trình “những bước chân vì cộng đồng”  tương đương 500 triệu đồng để gây quỹ hỗ trợ nhân dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tin mới