Phát động chương trình '1 triệu sáng kiến' tại Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 7/4, tại Công ty cổ phần Lâm nghiệp tháng Năm (huyện Nghĩa Đàn), Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Ảnh: Thanh Thủy
Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn; Phan Tiến Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn cùng hơn 110 công nhân lao động và đoàn viên thanh niên huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thanh Thủy

Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Theo kế hoạch, trong năm 2022 và 2023, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động toàn tỉnh phấn đấu đóng góp tối thiểu 15.000 sáng kiến, mỗi Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc có 10% đoàn viên, cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động trở lên có sáng kiến tham gia Chương trình.

Ảnh: Thanh Thủy
Đại diện đoàn viên thanh niên phát biểu hưởng ứng. Ảnh: Thanh Thủy

Theo đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1/9/2021 đến 31/5/2022), phấn đấu đạt tối thiểu 3.000 sáng kiến; Giai đoạn 2 (từ ngày 1/6/2022 đến 1/9/2023), phấn đấu đạt 12.000 sáng kiến.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Kha Văn Tám kêu gọi và mong muốn công nhân viên chức lao động tỉnh nhà nói chung và đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Đại diện đoàn viên thanh niên phát biểu hưởng ứng. Ảnh: Thanh Thủy
Đại diện đoàn viên thanh niên phát biểu hưởng ứng. Ảnh: Thanh Thủy

Tại buổi lễ, LĐLĐ tỉnh đã biểu dương 05 cá nhân thuộc các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn có sáng kiến tiêu biểu trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022. Đại diện 04 lãnh đạo và Chủ tịch CĐCS 04 doanh nghiệp đã ký kết giao ước thi đua.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đã thăm và trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ trao quà hỗ trợ cho con công nhân tử vong do Covid-19. Ảnh: Thanh Thủy
Chủ tịch LĐLĐ trao quà hỗ trợ cho con công nhân tử vong do Covid-19. Ảnh: Thanh Thủy

Chị Trần Thị Hường và anh Bùi Văn Toàn là 2 công nhân người Diễn Châu làm việc tại tỉnh Bình Dương. Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 vừa qua, chị Hường không may mắc Covid-19 và tử vong.

Chia sẻ với những mất mát của gia đình, đoàn công tác đã cần thăm hỏi, động viên anh Toàn cùng gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, chăm lo, nuôi dạy 2 con.

Dịp này, đồng chí Kha Văn Tám thay mặt đoàn công tác trao 2 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng cho 2 cháu con chị Hường và anh Toàn. Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu trao tặng mỗi cháu 500.000 đồng.

Sổ tiết kiệm tặng cho con đoàn viên có bố, mẹ tử vong do Covid-19 được trích từ nguồn tài chính tích lũy của Tổng LĐLĐ Việt Nam và nguồn xã hội hóa. Đây là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi là con đoàn viên Công đoàn tử vong và hỗ trợ cho gia đình đoàn viên tử vong do dịch Covid-19 theo Quyết định số 3345/QĐ-TLĐ ngày 11/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tin mới