Phát động Cuộc thi ‘Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I’

(Baonghean.vn) - Sáng 11/3, tại huyện Nghĩa Đàn, Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I" và diễn đàn "Thanh niên nông thôn khởi nghiệp công nghệ cao".
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Hoài Thu
Tham dự lễ phát động, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Phó Ban Dân vận Trung ương; Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn  - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; một số ban, ngành liên quan.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, các sở, ban ngành cấp tỉnh cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên ưu tú trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ngoài ra còn có đại diện Đoàn Thanh niên các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

khởi nghiệp
Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Anh Tuấn  - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn chủ trì diễn đàn. Ảnh: Hoài Thu
Tại Diễn đàn "Thanh niên nông thôn khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao" đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các chuyên gia, nhà kinh tế, thành viên hợp tác xã nông nghiệp, các thanh niên đã thành công trong khởi nghiệp nông nghiệp... trong cả nước.
Theo đó, các đại biểu đã giải đáp những băn khoăn, thắc mắc, những tâm tư, trăn trở của các bạn đoàn viên thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Diễn đàn tập trung trao đổi 3 nội dung: chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn; những vướng mắc trong chính sách hỗ trợ và nêu các kiến nghị, hỗ trợ cần thiết đối với thanh niên nông thôn trong khởi nghiệp.
Các đoàn viên thanh niên tham gia diễn đàn cũng trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay trong khởi nghiệp, sáng tạo cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện; những mong muốn được các ban, ngành, tổ chức hỗ trợ thanh niên nông thôn trong lập nghiệp, khởi nghiệp.
Nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Hoài Thu
Nhiều đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Hoài Thu

Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã nhấn mạnh khởi nghiệp sáng tạo cần áp dụng công nghệ hiện đại bắt đầu từ những cái đơn giản; khởi nghiệp phụ thuộc mỗi người có ý chí dám đứng lên tìm tòi ý tưởng, thực hành ý tưởng hay không, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích trong khởi nghiệp và lựa chọn sự khác biệt để khởi nghiệp đối với các bạn đoàn viên thanh niên..

Trao quà hỗ trợ của Trung ương Đoàn cho 2 mô hình khởi nghiệp của thanh niên Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Trao quà hỗ trợ của Trung ương Đoàn cho 2 mô hình khởi nghiệp của thanh niên Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Sau diễn đàn, các đại biểu đã tiến hành nghi thức phát động Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I".

Buổi chiều, đoàn đại biểu Trung ương và các đoàn viên thanh niên đi tham quan mô hình sản xuất sữa và ra sạch công nghệ cao của Tập đoàn TH đóng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I". Ảnh: Hoài Thu
Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I" nhằm mục đích nhằm cổ vũ,  khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nói chung;  tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhất là lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nội dung ý tưởng các đề án tham gia dự thi được quy định gồm các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi,  thủy sản,  lâm nghiệp, diêm nghiệp,  công nghệ bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp.

Cuộc thi gồm 3 vòng: Đi tìm ý tưởng, đề án khởi nghiệp; xây dựng đề án khởi nghiệp và vòng chung kết toàn quốc. Các đề án sau khi đoạt giải sẽ được ban tổ chức theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn pháp lý, công nghệ,  xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm trong 1 năm.


Tin mới