Phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 1/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Trước khi triển khai Lễ phát động, đoàn đại biểu tiến hành dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác. Dự lễ dâng hoa có các đồng chí: Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và đại diện các ban, phòng liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước khi triển khai Lễ phát động, đoàn đại biểu tiến hành dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài Bác. Dự lễ dâng hoa có các đồng chí: Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và đại diện các ban, phòng liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lễ phát động hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022) và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2022 đánh dấu sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ Nghệ An nói riêng, là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Từ nhiều tháng qua, trong toàn tỉnh, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Đã có 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, đạt tiến độ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra.

Trong đó, có 9/35 đơn vị tổ chức bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đạt tỷ lệ 25,7%; 697 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đoàn khóa mới, trong đó, có 199 đồng chí được bầu tham gia Ban Thường vụ; 23/35 đồng chí Bí thư Đoàn cấp huyện tái cử, 2 đồng chí quyền Bí thư được bầu Bí thư tại Đại hội, 10 đồng chí Bí thư Đoàn cấp huyện được trưởng thành chuyển vị trí, công tác khác.

Dự lễ phát động có lực lượng đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dự lễ phát động có lực lượng đoàn viên, thanh niên đến từ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII thực sự trở thành ngày hội lớn của tuổi trẻ, lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương yêu cầu đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn cần tích cực, chủ động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, ĐVTN về tầm vóc, ý nghĩa, kết quả thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của đông đảo bạn trẻ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh tới đại hội.

Thứ hai, tập trung triển khai đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội, từ ngày 1/9 đến 1/10/2022, các cấp bộ Đoàn lựa chọn, tổ chức các hoạt động, thực hiện công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trên các lĩnh vực, đảm bảo mỗi cấp bộ Đoàn thực hiện được ít nhất 1 công trình thanh niên chào mừng đại hội.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuối cùng, các hoạt động phải được tổ chức phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các lực lượng xã hội; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh hướng về Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại lễ phát động, các đoàn viên lần đầu thể hiện ca khúc "Tự hào tuổi trẻ Nghệ An thời đại Hồ Chí Minh", đây là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại lễ phát động, các đoàn viên lần đầu thể hiện ca khúc "Tự hào tuổi trẻ Nghệ An thời đại Hồ Chí Minh", đây là ca khúc chính thức của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thông qua các hoạt động sôi nổi, thiết thực trong hành trình 30 ngày thi đua, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ biến quyết tâm thành những hành động thiết thực, hiệu quả trong học tập, lao động, công tác; mỗi cơ sở Đoàn hãy tạo điều kiện thuận lợi nhất để mỗi bạn trẻ ghi dấu bằng những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa, góp phần cống hiến cho cộng đồng và quê hương, đất nước.

Tin mới