Phát động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống đái tháo đường

(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, tại tại huyện Hưng Nguyên, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Nội tiết tổ chức phát động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống đái tháo đường 14/11.

Trong thời gian qua, bệnh đái tháo đường  ở Nghệ An có  xu hướng tăng: Năm 2013, Nghệ An có tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường  là 5,7%, năm 2017 là 7,13 và  dự kiến năm  2018 tăng  lên 9%.  Đây thực sự là mối đe dọa sức khỏe của nhân loại.

Hình ảnh diễu hành hưởng ứng ngày thế giới phòng chống đái tháo đường. Ảnh: Kiều Hoa
Hình ảnh diễu hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống đái tháo đường. Ảnh: Kiều Hoa

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đã khám và tư vấn trên 7.600 người tiền đái tháo đường; khám sàng lọc  bệnh đái tháo đường  hơn 1.200 người. Mục tiêu của chương trình nhằm tuyên truyền 60% người dân hiểu biết về căn bệnh; hạn chế gia tăng tỷ lệ mắc bệnh; Khống chế tỉ lệ tiền đái tháo đường  20%, đái tháo đường  10%  đối với độ tuổi 30-69; thực hiện 50% số người mắc bệnh đái tháo đường và 55 % số người tiền đái tháo đường được phát hiện; 100% cán bộ  thuộc hệ thống nội tiết chuyển hóa của tỉnh  được đào tạo.

Đồng thời nâng cao  hiệu lực, hiệu quả  dự phòng, giám sát, quản lý  điều trị bệnh; tiếp tục duy trì  và phát triển hệ thống các đơn vị nội tiết chuyển hóa trên toàn tỉnh. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Nghệ An cũng đề ra 8 nhóm giải pháp cơ bản.

Tại buổi lễ, BSCKII Đậu Huy  Hoàn - Phó Giám đốc  Sở Y tế  Nghệ An phát động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống  đái tháo đường: Kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức và hành động tích cực phòng tránh đồng thời phát hiện bệnh đái tháo đường; người bệnh cần chăm sóc tốt làm chậm sự tiến triển bệnh đái tháo đường; các tổ chức đoàn thể, cộng đồng quan tâm đến người bệnh; triển khai mục tiêu chiến lược và chính sách hiệu quả trong việc phòng và quản lí  bệnh đái tháo đường; nâng cao kiến thức người thầy thuốc.  

Sau lễ phát động, các bại biểu và cán bộ ngành y tế đã tổ chức diễu hành trên địa bàn huyện Hưng Nguyên nhằm tuyên truyền phòng chống bệnh đái tháo đường./.                                           

Tin mới