Phát động phong trào thi đua học tập, noi gương cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ

(Baonghean.vn) - Sáng 19/10, dưới sự chủ trì của Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức phát động phong trào thi đua học tập, noi gương những phẩm chất cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Tham dự lễ phát động có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong những ngày qua, cả nước và toàn Quân đội dõi theo từng giờ, từng phút tình hình mưa lũ gây ngập úng, sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Cán bộ, chiến sỹ LLVT QK4 đang căng hết sức mình giúp Nhân dân các tỉnh miền Trung thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Không quản ngại gian khổ, hy sinh, tất cả vì sự an toàn tính mạng, tài sản, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua trên toàn LLVT Nghệ An.
Thay mặt Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua trên toàn LLVT Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh 

Đặc biệt, sự hy sinh anh dũng của 13 đồng chí thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; 22 đồng chí Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sự cảm phục và niềm tiếc thương vô hạn.

Nhằm quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An noi gương những phẩm chất cao đẹp của đoàn công tác, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua “Học tập và noi theo tấm gương hy sinh của cán bộ, chiến sỹ LLVT QK4 khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại các tỉnh miền Trung”.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An quyên góp ủng hộ. Ảnh: Hoàng Anh 
Triển khai 100% cơ quan, đơn vị tổ chức học tập những phẩm chất cao đẹp của Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ QK4:  “Phía trước là Nhân dân”, “Mệnh lệnh từ trái tim”, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh. Từ đó mỗi cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tự soi mình, để tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống. Triển khai tiến hành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tổ chức có hiệu quả các chương trình, phong trào hành động cách mạng, xung kích, sáng tạo, vượt khó, vượt khổ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tích cực tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, đa dạng, phong phú gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thực hiện các mặt công tác trong thời gian tới. Trong đó chú trọng công tác sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có sự điều động.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thực hiện các mặt công tác trong thời gian tới. Trong đó chú trọng công tác sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có sự điều động. Ảnh: Hoàng Anh 

Sau lễ phát động, với tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, nghĩa tình đồng chí đồng đội, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã quyên góp được hơn 126 triệu đồng ủng hộ, động viên, chia sẻ một phần vật chất giúp các gia đình có quân nhân hy sinh vượt qua nỗi đau thương mất mát, sớm ổn định cuộc sống./. 

Tin mới