AFF Cup 2018:

Phát hành 2/3 số vé trận Việt Nam vs Campuchia; Việt Nam không thể chọn đối thủ ở bán kết

(Baonghean.vn) - HLV Bima Sakti sẽ phải ra đi sớm; Việt Nam không thể chọn đối thủ ở bán kết; Chỉ phát hành 2/3 số vé trận Việt Nam vs Campuchia; Ngọc Hải, Văn Hậu có được xóa thẻ vàng ở bán kết? là những thông tin mới cập nhật về AFF Cup 2018

Chỉ phát hành 2/3 số vé trận Việt Nam vs Campuchia

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Campuchia sẽ diễn ra tối 24/11 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Điều này là do SVĐ Mỹ Đình được Bộ VHTTDL, UBND TP.Hà Nội sử dụng cho lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn quốc vào tối 25/11.

tin sang (22.11): chi phat hanh 2/3 so ve tran viet nam vs campuchia hinh anh 1

Dù SVĐ Hàng Đẫy có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, nhưng VFF cho biết chỉ phát hành 14.000 vé (tức hơn 2/3 số ghế) để đảm bảo an toàn và chắc chắn các CĐV đến sân đều có chỗ ngồi.

VFF bán vé ở cả 4 khán đài A, B, C, D trên sân Hàng Đẫy. Dù vậy, khu vực khán đài B, C, D không có ghế ngồi nên vé chỉ được đánh số cửa chứ không có số ghế, khó xác định được số lượng chỗ ngồi thực tế. Bên cạnh đó, do trên tầng 2 khán đài B sân Hàng Đẫy cũng bị những biển quảng cáo rất to án ngữ nên không thể phát hành hơn số vé 14.000.

Việt Nam không thể chọn đối thủ ở bán kết 
Chú thích ảnh
Phát hành 2/3 số vé trận Việt Nam vs Campuchia; Việt Nam không thể chọn đối thủ ở bán kết ảnh 3

Indonesia bị loại, Thái Lan bị Philippines cầm hòa đã đẩy cục diện bảng B rơi vào thế rất khó đoán định trước lượt trận cuối. Lúc này, cả Thái Lan, Philippines và Singapore đều có quyền tự quyết chiếc vé vào bán kết AFF Cup 2018.

Cửa Philippines rộng hơn cả khi lượt cuối làm khách trên sân Indonesia đã hết động lực. Chỉ cần một kết quả hòa là đủ để Philippines tự quyết tấm vé đi tiếp với ngôi nhì bảng B. Thậm chí, nếu Philippines thua Indonesia và Singapore thua Thái Lan thì đội bóng của HLV Eriksson vẫn giành ngôi nhì bảng.

Trong khi đó, trận Thái Lan - Singapore dường như là chung kết tranh một vé của bảng B. Thái Lan có lợi thế sân nhà và chỉ cần hòa là giành vé vào bán kết. Thậm chí, nếu Philippines không thắng Indonesia thì kết quả hòa cũng đảm bảo ngôi đầu bảng cho người Thái. Trong trường hợp Thái Lan thua nhẹ, họ cũng có thể đi tiếp nếu Philippines thua Indonesia.

Singapore gần như chỉ còn một đường là thắng Thái Lan để tự quyết số phận của mình.

HLV Bima Sakti sẽ phải ra đi sớm

Đặt mục tiêu vô địch AFF Suzuki Cup 2018 nhưng Indonesia đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Theo đánh giá của báo chí Indonesia, sự nghiệp cầm quân của HLV Bima Sakti ở ĐTQG nước này cũng sẽ chấm dứt.

Trận hòa 1-1 của Thái Lan và Philippines đã chấm dứt hy vọng lật ngược thế cờ vào bán kết của Indonesia ở phút chót. Bởi hiện tại, đội bóng xứ Vạn đảo chỉ mới có 3 điểm còn Thái Lan và Philippines đã bỏ túi 7 điểm, trong lúc vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 chỉ còn 1 lượt trận. Trong 3 trận đã đấu, Indonesia chỉ có 1 thắng lợi trước đối thủ yếu là Timor Leste (3-1) còn thua Singapore (0-1) và Thái Lan (2-4).

“Ở AFF Cup 2018, ông ấy được giao mục tiêu vô địch. Nhưng với kết quả yếu kém này, sự nghiệp cầm quân ở ĐTQG của HLB Bima Sakti đã kết thúc”,  tờ Bola của Indonesia khẳng định. 

Tờ Bola khẳng định, quyết định bổ nhiệm ông Bima Sakti là một sai lầm của LĐBĐ Indonesia. Để có thêm sức nặng buộc Bima Sakti phải rời khỏi chức vụ HLV ĐTQG, báo chí Indonesia đã lấy ý kiến chỉ trích nặng nề đối với cựu đội trưởng của ĐT Indonesia. Họ so sánh, ông Bima Sakti đã không thể kế thừa lối chơi đẹp mà HLV tiền nhiệm (người Tây Ban Nha) Luis Milla đã xây dựng trước đó. 

“Bất cứ hàng hóa nào cũng có cái giá của nó.  Luis Milla đắt hơn nhưng khả năng chuyên môn tốt hơn Bima Sakti. Điều này có thể thấy ở 3 trận vừa qua. Lực lượng không khác biệt nhưng Bima đã không thể làm tốt như Lui Milla. LĐBĐ Indonesia đã chọn một HLV thiếu kinh nghiệm, kéo lùi lại trình độ của ĐTQG", CĐV Andika Kurnia tức giận phát biểu. 

Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu có được xóa thẻ vàng ở bán kết? 

Chú thích ảnh

Theo điều lệ của AFF Suzuki Cup 2018, nếu cầu thủ nhận 2 thẻ vàng ở hai trận khác nhau sẽ phải nghỉ ở trận đấu kế tiếp. Còn nếu cầu thủ chỉ nhận một thẻ vàng ở vòng bảng thì sẽ được xóa thẻ nếu đội bóng của cầu thủ đó vào vòng bán kết.

Như vậy, nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng, đồng thời Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu nhận thẻ vàng trong trận gặp Campuchia, họ sẽ vắng mặt ở bán kết. Còn nếu không nhận thẻ trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy, cả hai sẽ được xóa thẻ ở vòng 4 đội mạnh nhất giải.

Chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên sử dụng 2 cầu thủ này ở trận đấu sắp tới hay không. Bởi trước một đội bóng yếu và đã hết động lực thi đấu như Campuchia, đội tuyển Việt Nam không cần đến đội hình mạnh nhất để có thể giành chiến thắng.

Khi đó, người thay thế cho vị trí của Ngọc Hải có thể sẽ là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Còn với vị trí của Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy và Phan Văn Đức sẽ là hai cái tên được thầy Park đặt lên bàn cân nhằm thay thế cho cầu thủ sinh năm 1999.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 24/11 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Hàng Đẫy.

Tin mới