Phát hiện 12 bánh ma túy trên gác bếp

Sống trên địa bàn vùng biên, Hoàng Văn Sông được đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia điều khiển vận chuyển “cái chết trắng” xuyên biên giới Việt-Trung.

Chiều 30/4, Phòng cảnh sát điều tra về ma túy (Pc47), công an tỉnh Lạng Sơn cho biết; vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Sông (SN 1957), trú tại xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy.

Ông Sông (bìa phải) khai nhận hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép (ảnh: TL)
Ông Sông (bìa phải) khai nhận hành vi tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép (ảnh: TL)

Theo điều tra ban đầu, trưa 28/4, tại nhà ông Sông, lực lượng trinh sát phát hiện, bắt quả tang ở góc gác bếp có một túi nilon màu đỏ bên trong có 12 bánh heroin.

Ông Sông cho biết, được các đối tượng lạ mặt dụ dỗ và đưa cho số ma túy trên cất giấu sau đó chờ thời cơ đưa sang Trung Quốc để bán.

Cơ quan công an đã phát hiện ra đường dây buôn bán, ma túy xuyên biên giới Việt- Trung và lập chuyên án mang bí số 418T đấu tranh, triệt phá.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý./.

Tin mới