Phát hiện 2 chiếc bình lúc đào móng, nghi là đồ cổ

(Baongean.vn)- Mấy ngày nay, người dân bản Mon, xã Thạch Giám (Tương Dương- Nghệ An) bàn tán xôn xao về việc anh Vi Văn Minh đào được cặp bình trong khi làm lán canh rẫy.

Cặp bình được anh Vi Văn Minh phát hiện khi đào móng làm lán canh rẫy. Rẫy của anh cách nhà gần 1 giờ đi xe máy, là một vùng đồi thoải, độ dốc không lớn.
Cặp bình được anh Vi Văn Minh phát hiện khi đào móng làm lán canh rẫy. Rẫy của anh cách nhà gần 1 giờ đi xe máy, là một vùng đồi thoải, độ dốc không lớn.
Cặp bình có kích thước bằng nhau, chiều cao 32cm, đường kính miệng bình 8cm, làm bằng chất liệu sành (giống chum, vại). Hiện chưa ai biết chủ nhân,  niên đại và công dụng của những chiếc bình này.
Cặp bình có kích thước bằng nhau, chiều cao 32cm, đường kính miệng bình 8cm, làm bằng chất liệu sành (giống chum, vại). Hiện chưa ai biết chủ nhân, niên đại và công dụng của những chiếc bình này. Một số người cho rằng đây là những chiếc bình cổ.
Những đường vân trên thân bình.
Những đường vân chéo trên phần thân của bình.
Phần miệng và phía trong của bình.
Phần miệng và phía trong của bình.
1 trong 2 chiếc bình đã bị vỡ khi va phải lưỡi xuổng, được dán lại bằng keo 502.
1 trong 2 chiếc bình đã bị vỡ khi va phải lưỡi xuổng, được dán lại bằng keo 502.

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới