Phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào vào địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - 4 người đàn ông thuê xe chở đến khu vực bản Đỉn Đăm (Xiêng Khoảng) hỏi một người đàn ông Lào chỉ đường để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Chiều 3/10, tại khu vực đường mòn trên vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng tuần tra chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid - 19 số 4, số 5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) và Công an xã Nậm Cắn phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tiến hành điều tra, xác minh hành vi nhập cảnh trái phép của các đối tượng. Ảnh: Lê Thạch
Tiến hành điều tra, xác minh hành vi nhập cảnh trái phép của các đối tượng. Ảnh: Lê Thạch

Các đối tượng gồm: Vi Văn Chiến (SN 1979) và Lý Văn Vinh (SN 1980), đều trú tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Võ Văn Năm (SN 1972), trú tại xã Diễn Liên và Nguyễn Hồng Tám (SN 1979), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Qua điều tra, xác minh các đối tượng trên đều sang Lào để làm ăn nhưng do tình hình dịch Covid-19 ở Lào đang phức tạp, công việc không ổn định, muốn trở về Việt Nam nên cả 4 đối tượng đã thuê xe chở đến khu vực bản Đỉn Đăm, cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Tại bản Đỉn Đăm, 4 người hỏi một người đàn ông Lào (không biết tên, tuổi, địa chỉ) chỉ đường để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi đi đến đoạn đường mòn trên biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thì lực lượng tuần tra phát hiện và bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 đối tượng; Đồng thời tổ chức đưa đi cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 theo quy định.

Tin mới