Phát hiện 4 người trong một gia đình ở Nghệ An nhập cảnh trái phép

(Baonghean.vn) - Vào lúc 23h ngày 19/8, lực lượng chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu ( BĐBP Nghệ An), phát hiện 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cả 4 người đều trong một gia đình gồm: Lương Văn La (chồng), SN 1990; Lương Thị Ỏn (vợ), SN 1990 và hai con là Lương Thị Ly, SN 2011; Lương Văn Xay, SN 2019; cùng trú tại bản Kèo Cơn, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam qua khu vực bản Kèo Cơn, xã Keng Đu.

Đồn Biên phòng Keng Đu điều tra, xác minh hành vi nhập cảnh trái phép của gia đình
Đồn Biên phòng Keng Đu điều tra, xác minh hành vi nhập cảnh trái phép của gia đình Lương Văn La. Ảnh: Hùng Phong

Qua điều tra, xác minh trước đó, cả gia đình Lương Văn La đã vượt biên giới trái phép đến bản Huồi Khoong, cụm bản Pù Sang, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) để làm thuê.

Đến ngày 19/8, cả gia đình trở về Việt Nam thì bị lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Keng Đu phát hiện, bắt giữ.

Cả 4 người nhập cảnh trái phép đều là các thành viên trong 1 gia đình
Cả 4 người nhập cảnh trái phép đều là các thành viên trong 1 gia đình. Ảnh: Hùng Phong

Đồn Biên phòng Keng Đu đã phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định./.

Tin mới