Phát hiện 5 công dân xuất cảnh trái phép

(Baonghean.vn) - 5 người ở huyện Thanh Chương và Nghi Lộc xuất cảnh trái phép sang Lào, rồi lại đăng ký về nước thì bị phát hiện.

Ngày 6/9, tại khu vực làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh, lực lượng thực hiện nhiệm vụ Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) phát hiện 5 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh.

5 công dân gồm: Kha Văn Mẳn (SN 1993), Lương Văn Tích (SN 1977), Lô Văn Giáo (SN 1996) đều trú tại bản Tấn Ngọc, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương; Nguyễn Văn Yên (SN 1971) và Nguyễn Công Lợi (SN 1982) cùng trú tại xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hùng Phong
Các đối tượng được đưa đi cách ly. Ảnh: Hùng Phong

Qua điều tra, xác minh, vào khoảng tháng 4/2021, các đối tượng trên đã xuất cảnh trái phép sang Lào qua khu vực biên giới huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để làm công nhân tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Do đang mùa mưa không có việc làm ổn định nên đã đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để được về Việt Nam. Quá trình làm thủ tục nhập cảnh thì lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Trạm Biên phòng CKQT Nậm Cắn đã phát hiện về hành vi xuất cảnh trái phép sang Lào (trước đó) của các đối tượng.

Đơn vị đã tiến hành các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức đưa đi cách ly phòng chống dịch theo quy định./.

Tin mới