Phát hiện 5 người nhập cảnh trái phép tại Nghệ An

(Baonghean.vn) -Trong 2 ngày 18 và 19/5, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid – 19, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện 5 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể: Vào hồi 7h ngày 19/5, tại khu vực đường mòn trên biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn tổ tuần tra, chốt chặn của đơn vị phát hiện và bắt giữ đối tượng Lữ Văn Tuấn (SN 1987), trú tại bản Cánh, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đo thân nhiệt 2 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đo thân nhiệt 2 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Ngay sau đó, khoảng 8h cùng ngày, tại địa điểm trên đơn vị tiếp tục phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng: Lầu Bá Lìa (SN 1989) và Lầu Bá Rê (SN 1991), cùng trú tại bản Xà Lầy, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn đang có hành vi nhập cảnh trái phép.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn điều tra, xác minh đối tượng nhập cảnh trái phép
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn điều tra, xác minh đối tượng nhập cảnh trái phép.
Trước đó, vào hồi 7h 30 phút ngày 18/5, tại khu vực đường mòn đoạn giữa chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid - 19 số 1 và số 2 của đơn vị (thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện Vi Văn May, SN 1992 và Vi Văn Anh, SN 1987, cùng cư trú tại bản Huồi Xá, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Qua xác minh ban đầu, những người này khai nhận đều đang làm việc tại Lào. Do lo sợ bị cách ly phòng chống Covid-19 tại Lào nên họ trốn về Việt Nam bằng cách vượt biên trái phép.
Hiện, 5 người này đã được khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, tổ chức đưa đi cách ly phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định, sau đó sẽ bị xử lý về hành vi nhập cảnh trái phép.

Tin mới