Phát hiện, bắt giữ hàng nghìn đối tượng đánh bạc, tội phạm ma túy trong dịp Tết

(Baonghean.vn) - Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an Nghệ An đã điều tra, khám phá 319 vụ, bắt giữ, xử lý 362 đối tượng xâm phạm TTXH; phát hiện, bắt giữ hơn 350 vụ, trên 1.320 đối tượng đánh bạc; phát hiện hơn 350 vụ với gần 400 đối tượng tội phạm ma túy...

Chiều 11/3, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Tuấn
 Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Tuấn
Thực hiện đợt cao điểm, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn. Qua đó, đạt kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực, góp phần kìm giữ tội phạm, đảm bảo ANTT trên toàn tỉnh.

Công an Nghệ An đã điều tra, khám phá 319 vụ, bắt giữ, xử lý 362 đối tượng xâm phạm TTXH; phát hiện, bắt giữ hơn 350 vụ, trên 1.320 đối tượng đánh bạc; phát hiện hơn 350 vụ với gần 400 đối tượng tội phạm ma túy...

Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, các đơn vị trong Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ gần 660 vụ, gần 800 đối tượng phạm tội về pháo… thu giữ số lượng pháo lên đến hơn 5 tấn, chiếm 1/3 so với cả nước.

Số pháo Công an Nghệ An thu được trong một vụ án. Ảnh: Trọng Tuấn
   Số pháo Công an Nghệ An thu được trong một vụ án. Ảnh: Trọng Tuấn
Ngoài ra, các loại tội phạm về tín dụng đen, tội phạm về công nghệ cao, tội phạm mua bán người cũng được Công an Nghệ An điều tra, khám phá và xử lý hiệu quả … tạo được niềm tin trong nhân dân.
Cũng trong đợt cao điểm, công tác cải cách hành chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được thực hiện tốt, qua đó hoàn chỉnh thủ tục cấp gần 60.000 CMND cho công dân, tổ chức hơn 8.300 ca TTKSGT trên các địa bàn, tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành thủ tục đề nghị Bộ Công an cấp hơn 16.500 hộ chiếu, tiếp nhận hồ sơ và cấp gần 2.500 giấy thông hành Việt - Lào…

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công an Nghệ An đạt được trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên Đán 2019. Ảnh: Trọng Tuấn

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên Đán 2019. Ảnh: Trọng Tuấn

Dịp này, hội nghị cũng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Tin mới