Phát hiện cả kho vũ khí quân dụng trong... công ty tin học

Công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép có khối lượng lớn tại một công ty tin học đóng trên địa bàn.
Ngày 6/11 Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra đối với trụ sở công ty TNHH dịch vụ tin học Gia Bảo, ở Đại lộ Bình Dương thuộc khu phố 2, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Được biết đại diện pháp luật của công ty TNHH dịch vụ tin học Gia Bảo là ông Trần Ngọc A (SN 1977, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một).
 

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện tại trụ sở công ty Gia Bảo có tàng trữ lượng lớn vũ khí và vật liệu nổ nguy hiểm. Cụ thể tang vật Công an thu giữ gồm: 15 vỏ lựu đạn; 14 ngòi nổ của lựu đạn; 2 vỏ và trái đạn cối 60; 10 băng tiếp đạn dài súng AK; 5 băng tiếp đạn ngắn súng AK, 1 dao găm bằng kim loại dài 29 cm....

Ngay sau đó, Công an tiến hành kiểm tra nhà riêng của ông A. Tại nơi này, Công an phát hiện ông A sưu tầm rất nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng...  Bước đầu Công an đã lập biên bản, tạm giữ số tang vật nói trên và đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo ANTĐ
TIN LIÊN QUAN

Tin mới