Phát hiện đối tượng sử dụng vũ khí tự chế trái phép

(Baonghean.vn) - Đang sử dụng súng săn tự chế trái phép tại khu vực biên giới, anh Th. bị Đồn Biên phòng Môn Sơn phát hiện xử lý.
Anh Vi Văn Th. cùng tang vật. Ảnh: Hải Thượng
Anh Vi Văn Th. cùng tang vật. Ảnh: Hải Thượng

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/4, tại khu vực biên giới, nơi tiếp giáp xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn với xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, chốt công tác Kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng Môn Sơn đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Vi Văn Th. (SN 1967, trú bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn) đang sử dụng súng săn tự chế trái phép tại biên giới.

Theo lời khai ban đầu của Vi Văn Th., ông sử dụng súng tự chế để đi săn. Đồn Biên phòng Môn Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Cụt Phò Lâm giao súng tại đồn Mường Ải. Ảnh: Hải Thượng
Anh Cụt Phò Lâm giao súng tại Đồn Biên phòng Mường Ải. Ảnh: Hải Thượng

Cùng ngày, được sự tuyên truyền của Đồn Biên phòng Mường Ải, anh Cụt Phò Lâm (SN 1974, trú tại bản Xốp Lau, xã Mường Ải, Kỳ Sơn) đã trực tiếp đến đơn vị giao nộp 2 khẩu súng tự chế.                               

Tin mới