Phát hiện, đưa 2 trường hợp vượt biên trái phép ở vùng biên Nghệ An đi cách ly

(Baonghean.vn) -Ngay khi phát hiện 2 trường hợp vượt biên trái phép, tổ chốt kiểm soát Đồn Biên phòng Na Loi ( BĐBP Nghệ An) đã đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
Lực lượng chức năng thực hiện cách ly hai bố con Lỳ Bá T. tại chỗ khi phát hiện. Ảnh: Hải Thượng
Lực lượng chức năng thực hiện cách ly hai bố con Lỳ Bá T. tại chỗ khi phát hiện. Ảnh: Hải Thượng

Vào lúc 13h 30 phút ngày 3/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, ở địa bàn bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn), lực lượng Đồn Biên phòng Na Loi (BĐBP Nghệ An) phối hợp với chính quyền địa phương đã phát hiện Lỳ Bá T (SN 1993) cùng con trai, quê ở bản Huồi Khơ, xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn), vượt biên giới trái phép từ Lào về Việt Nam qua đường mòn gần Cột mốc số 399.

Ngay sau khi phát hiện lực lượng chốt chặn đã lập biên bản, cách ly tại chỗ và sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện cách ly tập trung hai bố con Lỳ Bá T tại địa điểm quy định./.

Tin mới