Phát hiện, đưa đi cách ly 8 công nhân làm việc tại Lào nhập cảnh trái phép

(Baonghean.vn) - 8 công dân là lao động tự do tại Lào, công ty không có việc làm nên vượt biên trở về Việt Nam.

Ngày 11/6, trong lúc tuần tra, kiểm soát biên giới phòng, chống vượt biên, nhập cảnh trái phép, phòng, chống lây lan dịch bệnh Covid -19, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã phát hiện 8 công dân  nhập cảnh trái phép qua cánh gà lối mòn cửa khẩu, gồm: Phạm Thị Phương; Lê Xuân Kiều (SN 1966); Lê Văn Thắng (SN 1980), cả 3 người đều quê ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa; Phạm Quang Tuấn (SN 1983), quê quán Thái Giang, Thái Thụy, Thái Bình; Nguyễn Văn Thích (SN 1979), quê quán Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình; Lương Văn Nam (SN 1967), ở Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An; Đặng Xuân Tấn (SN 1982), quê quán Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định và  Đinh Quang Đức, quê quán Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ sát khuẩn, đo thân nhiệt các công dân. Ảnh: Hải Thượng
Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ sát khuẩn, đo thân nhiệt các công dân. Ảnh: Hải Thượng

Qua điều tra ban đầu, các công dân này là lao động tự do, qua Lào làm công nhân cho Công ty Thủy điện Nậm Săm 1, ở huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, công ty không có việc làm, đời sống khó khăn nên đã tìm cách vượt biên trở về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Thông Thụ thuộc huyện Quế Phong đã tiến hành đo thân nhiệt, kê khai y tế, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Tin mới